TP.HCM: Q.Gò Vấp dựng lều tái lập 10 chốt kiểm soát dịch Covid-19

01/06/2021 06:39 GMT+7

Khoảng 21 giờ ngày 31.5, 10 chốt kiểm soát dịch tại Q.Gò Vấp (TP.HCM) được tái lập. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng khẩn trương dựng lều dã chiến để làm công tác theo dõi, kiểm soát người và phương tiện ra vào Q.Gò Vấp.

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 31.5, Q.Gò Vấp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ngay sau đó, UBND Q.Gò Vấp thiết lập 10 chốt để kiểm soát người và phương tiện ra vào quận tuy nhiên việc thiết lập các chốt này đã dẫn đến tình trạng ùn tắc trong sáng sớm 31.5 buộc chính quyền Q.Gò Vấp phải ra thông báo tạm thời gỡ các chốt.

Gò Vấp lập lại các chốt kiểm soát Covid-19, hạn chế tối đa ra vào

Đến tối 31.5, UBND Q.Gò Vấp ra thông báo sẽ tái lập các chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào một cách nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16.

Chiều 31.5, UBND Q.Gò Vấp đã họp và đưa ra quyết định thiết lập lại 10 chốt kiểm dịch. Ngay trong đêm 31.5, lực lượng dân quân tự vệ khẩn trương chuyển các vật dụng cần thiết đến các chốt để dựng lều phục vụ công tác kiểm soát việc ra, vào Q.Gò Vấp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng chức năng dựng lều kích hoạt lại chốt kiểm soát Covid-19 tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị. Nhiệm vụ của các chốt kiểm soát là giám sát người, xe cộ ra vào Q.Gò Vấp nhằm hạn chế tối đa người và phương tiện ra, vào Q.Gò Vấp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng chức năng khẩn trương dựng lều phục vụ công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào Q.Gò Vấp vào tối 31.5

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đúng 21 giờ ngày 31.5, lực lượng chức năng triển khai kéo dây thép gai tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị để thực hiện các biện pháp cấm người và phương tiện không cần thiết ra vào Q.Gò Vấp nhằm ngăn chặn nguồn lây nhiễm Covid-19 từ tâm dịch Q.Gò Vấp 

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ được điều động rất đông đến các chốt kiểm dịch để hỗ trợ dựng lều trong tối 31.5

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các chốt này có nhiệm vụ sàng lọc, kiểm soát người dân ra vào Q.Gò Vấp trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại quận này sau khi một chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng bùng phát dịch Covid-19 tại TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lều dã chiến được lực lượng chức năng dựng lên tại chốt kiểm soát dịch ở nút giao Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng 1.6: Thêm 111 ca Covid-19 trong nước, 51 ca liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Ghi nhận tại giao lộ Phan Văn Trị -Phạm Văn Đồng, chốt kiểm soát dịch được tái lập vào lúc 21 giờ, và đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt đầu triển khai cấm tất cả các phương tiện từ bên ngoài vào Q.Gò Vấp

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại những chốt này, đến khoảng 23 giờ ngày 31.5, cấm mọi người và phương tiện ra vào Q.Gò Vấp trừ một số trường hợp thực sự cần thiết cấp bách. Đối với những phương tiện vận chuyển hàng hoá, nhu yếu phẩm thiết yếu phải trình các giấy tờ sẽ được lực lượng chức năng giải quyết cho qua

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một số trường hợp người cần thiết ra vào phải trình các giấy tờ tuỳ thân và tiến hành khai báo y tế tại các chốt kiểm soát đồng thời phải chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Lực lượng tại chốt kiểm soát trên đường Phan Văn Trị chốt chặn yêu cầu các phương tiện từ những nơi khác không đi vào Q.Gò Vấp lúc 22 giờ 31.5

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các lực lượng công an, dân phòng, dân quân túc trực ở chốt kiểm soát dịch tại lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị. Người dân khi ra vào các chốt này phải mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu và các giấy tờ liên quan để lực lượng chức năng giải quyết

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.