TP.HCM tập trung gỡ vướng thị trường bất động sản

04/03/2023 07:27 GMT+7

Đối với nhóm vướng mắc của DN bất động sản, ông Phan Văn Mãi phân công Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng tổ công tác phải 'tập trung cao độ' giải quyết.

Ngày 3.3, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp KT-XH thường kỳ. 

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở KH-ĐT, thông tin trong 2 tháng đầu năm, tình hình KT-XH đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IPP) tăng 12,7%; doanh thu du lịch tăng gần 116%; đón hơn 300.000 lượt khách quốc tế, thu ngân sách ước đạt hơn 93.000 tỉ đồng (gần 20% dự toán). Dù vậy, số doanh nghiệp (DN) tạm ngưng hoạt động tăng 20%, thị trường bất động sản (BĐS) gặp khó khăn, DN khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng…

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong tháng 2.2023, lãnh đạo thành phố có nhiều buổi gặp gỡ, lắng nghe kiến nghị của cộng đồng DN, cả trong nước và nước ngoài, DN BĐS, kết nối DN với ngân hàng... Qua các cuộc gặp, TP.HCM đã nhận diện các vấn đề cần tháo gỡ trong tháng 3 và các tháng tới.

Đối với nhóm vướng mắc của DN BĐS, ông Phan Văn Mãi phân công Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng tổ công tác phải "tập trung cao độ" giải quyết. "Nếu cần, phải làm ngày làm đêm, bàn cho ra, tạo sự thống nhất. Như vậy mới có niềm tin, giải quyết trên thực tế và chuyển biến tích cực", ông Mãi nhấn mạnh. 

Trong tuần này, Văn phòng UBND TP.HCM tổng hợp các kiến nghị và yêu cầu từng sở, ngành tập trung xử lý, vấn đề nào cần thời gian dài thì lên lộ trình giải quyết. Hiện TP.HCM đã phân nhóm 116 dự án BĐS đang gặp vướng mắc để lên lộ trình tháo gỡ.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh cần quan tâm đặc biệt đến các vấn đề lao động, việc làm, y tế, giáo dục. Ông dẫn chứng thông tin trên các mặt báo về tình trạng thiếu trang thiết bị y tế tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội và TP.HCM khiến người dân hoang mang. Do đó, Sở Y tế TP.HCM cần rà soát nguồn lực thực tế, cam kết với nhân dân thành phố, người có nhu cầu điều trị một cách rõ ràng.

Đánh giá lại việc thu thuế đối với hỗ trợ ngoài quy định cho công nhân

Tại cuộc họp, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết sau khi Công ty TNHH PouYuen cắt giảm lao động khiến nhiều người không có việc làm, ảnh hưởng tiêu cực đến KT-XH. Chưa kể, công nhân các vùng phụ cận mất việc đều dồn về TP tìm kiếm cơ hội việc làm cũng tạo áp lực về an ninh trật tự. Về vấn đề này, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu Sở LĐ-TB-XH lên phương án hỗ trợ, giới thiệu việc làm, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với khoản thuế thu nhập cá nhân tính theo mức hỗ trợ ngoài quy định, Cục Thuế TP.HCM cần thông tin nhanh chóng, rõ ràng. "Khoản thu này thực hiện theo quy định, nhưng nếu đánh giá lại thấy cần thiết thì kiến nghị không thu", ông Mãi nói thêm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.