Chiều 26.8, TP.HCM tổ chức hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng Trung tâm phát triển Công nghệ chiến lược TP.HCM tại Khu công nghệ cao (thành phố Thủ Đức cũ).
Trung tâm Công nghệ chiến lược được kỳ vọng trở thành hạt nhân dẫn dắt công nghệ cho TP.HCM và vùng kinh tế Đông Nam bộ, trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% mỗi năm, kinh tế số đóng góp khoảng 40% trong cơ cấu GRDP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị tham vấn nhà đầu tư về phát triển Trung tâm Công nghệ chiến lược TP.HCM
ẢNH: UYỂN NHI
Gần 53 ha dành cho AI, bán dẫn và công nghệ lõi
Theo định hướng, Trung tâm Công nghệ chiến lược được phát triển theo không gian dành cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu, quỹ đầu tư công nghệ và doanh nghiệp phát triển công nghệ lõi.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết trung tâm là bước cụ thể hóa các định hướng chiến lược phát triển mới của thành phố, trong đó trọng tâm là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo ông Được, TP.HCM không chỉ mời nhà đầu tư đến thuê một mặt bằng, mà mời các đối tác cùng tham vấn, cùng kiến tạo những dự án của tương lai.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM trình bày định hướng phát triển Trung tâm Công nghệ chiến lược
ẢNH: UYỂN NHI
Trình bày tại hội nghị, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, cho biết sau hơn 23 năm hình thành và phát triển, Khu công nghệ cao TP.HCM đã thu hút 166 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư khoảng 13,5 tỉ USD.
Giá trị sản xuất lũy kế ước đạt hơn 203 tỉ USD, giá trị xuất khẩu đạt hơn 185 tỉ USD; tạo việc làm cho hơn 53.700 lao động. Hệ sinh thái công nghệ tại đây đã quy tụ nhiều tập đoàn lớn như Intel, Samsung... Đây được xem là tiền đề để thành phố hình thành Trung tâm phát triển Công nghệ chiến lược.

Khu công nghệ cao TP.HCM
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Theo phương án được trình bày, khu dịch vụ công nghệ cao khoảng 24,4 ha sẽ dành cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.
Khu sản xuất công nghệ cao khoảng 16 ha dành cho nhà máy thông minh, vi mạch điện tử và đóng gói vi mạch, với quy mô kêu gọi vốn dự kiến từ 650 triệu - 1,3 tỉ USD.
Ngoài ra, khu nghiên cứu phát triển và ươm tạo khoảng 7,8 ha sẽ phục vụ hoạt động R&D, khởi nghiệp công nghệ và ươm tạo, với quy mô kêu gọi vốn dự kiến từ 250 - 350 triệu USD.
Phần diện tích còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật, mảng xanh và các tiện ích dùng chung.
TP.HCM cam kết cơ chế "một cửa" cho nhà đầu tư
Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, trung tâm được chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, gồm nguồn điện độc lập công suất khoảng 63 MW, 15 tuyến cáp quang quốc tế và nền tảng sẵn sàng cho công nghệ làm mát bằng chất lỏng, phục vụ các trung tâm dữ liệu thời đại AI.
Trung tâm cũng hướng đến các tiêu chuẩn xanh và hiệu quả năng lượng như PUE dưới 1,25; chứng chỉ công trình xanh, cùng các cam kết ESG và Net Zero.
Tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào tiêu chí thu hút nhà đầu tư, lĩnh vực đầu tư ưu tiên và cơ chế hỗ trợ của thành phố đối với nhà đầu tư chiến lược.

Nhà đầu tư trao đổi ý kiến tại hội nghị
ẢNH: UYỂN NHI
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thành phố sẽ tiếp thu ý kiến của nhà đầu tư để hoàn thiện quy hoạch trung tâm. Đồng thời, ông yêu cầu các sở, ngành tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính, trong đó hướng đến cơ chế "một cửa" đúng nghĩa tại Khu công nghệ cao TP.HCM.
Theo ông Được, các thủ tục liên quan đến đầu tư, môi trường, xây dựng cần được xử lý nhanh hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn.
Ông Được giao Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM phối hợp các sở, ngành hoàn thiện quy hoạch Trung tâm phát triển Công nghệ chiến lược, đồng thời chuẩn bị các khu công nghệ cao mới để sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư trong thời gian tới.
Bình luận (0)