TP.HCM: Tháo dỡ hàng loạt chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở khu vực trung tâm

30/09/2021 16:35 GMT+7

Sáng 30.9, hàng loạt các chốt kiểm soát trên nhiều tuyến đường khu trung tâm TP.HCM bắt đầu được tháo dỡ.

Tại nhiều tuyến đường ở Q.1 (TP.HCM), hàng loạt chốt kiểm soát, hàng rào chốt chặn ở các tuyến đường, con hẻm được lực lượng chức năng nhanh chóng tháo dỡ trong buổi sáng 30.9.

Tháo chốt kiểm soát Covid-19, người dân TP.HCM thoát cảnh đi lòng vòng

Tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Bùi Viện, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình, Cô Bắc, Cô Giang (Q.1)... lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố cùng nhiều xe bán tải nhỏ khẩn trương tháo dỡ các chốt kiểm soát.

Các phường Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Bến Thành...(Q.1) cũng thực hiện tháo dỡ hàng rào tất cả tuyến đường

NGỌC DƯƠNG

Các lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ của các phường Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Bến Thành (Q.1)... được huy động để tiến hành tháo dỡ hàng rào theo từng tuyến trong thời gian nhanh nhất có thể, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng.

Bản tin Covid-19 ngày 30.9: Công bố 11.357 ca nhiễm mới | TP.HCM chính thức "mở quyền" cho người đã tiêm vắc xin

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lý Nhơn Thành, Trưởng ban bảo vệ dân phố P.Nguyễn Thái Bình (Q.1), cho biết sau kế hoạch tháo dỡ chốt kiểm soát từ 0 giờ ngày 1.10, lực lượng bảo vệ dân phố cùng cán bộ công an phường phối hợp lực lượng dân quân tự vệ và trật tự đô thị sẽ có 3 tổ tuần tra.
“3 tổ tuần tra này sẽ kết hợp siết chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở người dân không tụ tập, đặc biệt tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân không được ‘ngủ quên’ trong chiến thắng”, ông Thành cho biết thêm.

Lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão (Q.1) tiến hành tháo dỡ hàng rào trên đường Phạm Ngũ Lão vào sáng 30.9

NGỌC DƯƠNG

Nhiều hàng rào chắn trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn giao với Nguyễn Thái Học (Q.1), cũng được khẩn trương tháo dỡ

NGỌC DƯƠNG

Rào chắn được lực lượng chức năng các dùng xe chuyển về tập kết tại trụ sở các phường sau lệnh tháo dỡ phong toả để tạo điều kiện thuận lợi sinh hoạt cho người dân

NGỌC DƯƠNG

Lực lượng bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình tháo dỡ chốt chặn trên đường Calmette vào sáng 30.9

NGỌC DƯƠNG

Nhiều hàng rào kẽm gai tại các đường Nguyễn Thái Bình, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ký Con, Nguyễn Công Trứ (Q.1) được thu dọn để trả lại sinh hoạt bình thường cho người dân

NGỌC DƯƠNG

Lệnh dỡ bỏ tại các địa phương trên địa bàn TP.HCM bắt đầu triển khai sau khi Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình công bố chỉ thị về các phương án nới lỏng giãn cách, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19 cho giai đoạn mới, từ ngày 1.10

NGỌC DƯƠNG

Lực lượng công an tiến hành tháo dỡ hàng rào kiểm soát trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

NGỌC DƯƠNG

Tại cuộc họp báo sáng 30.9,  ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết từ ngày 1.10, người dân ở TP.HCM không sử dụng giấy đi đường. Công an TP.HCM duy trì 12 chốt ở các cửa ngõ và 39 chốt phụ cấp quận, huyện, còn lại tất cả các chốt nội đô sẽ giải tỏa

NGỌC DƯƠNG

Nhiều người dân cũng bắt đầu thu dọn các chốt kiểm soát trên đường Cô Giang (Q.1) vào sáng 30.9

NGỌC DƯƠNG

Công an được huy động dọn dẹp các chốt phong toả, kiểm soát trên đường Cô Giang (Q.1) sau lệnh giải toả các chốt nội đô TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Sáng cùng ngày, Công an Q.3 cũng bắt đầu triển khai lực lượng tháo gỡ các chốt kiểm soát, lều dã chiến trên nhiều tuyến đường 

NGỌC DƯƠNG

Lúc 13 ngày 30.9, lực lượng Công an Q.3. TP.HCM triển khai tháo dỡ lều dã chiến tại chốt kiểm soát trên đường Lý Chính Thắng giao Trần Quốc Thảo

NGỌC DƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.