TP.HCM tiếp nhận hơn 2.000 tỉ đồng ủng hộ mua vắc xin phòng chống Covid-19

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
27/05/2021 14:50 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết đã tiếp nhận hơn 2.000 tỉ đồng ủng hộ mua vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 .

Sáng 27.5, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức chương trình tiếp nhận kinh phí ủng hộ mua vắc xin phục vụ phòng dịch Covid-19.
Theo đó, Ban tổ chức đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ 43 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó sẽ chuyển về Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam 510 tỉ đồng.
Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM sẽ phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan ban ngành tổ chức sử dụng nguồn kinh phí; cam kết để mọi người dân đều được chích vắc xin, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và yên tâm lao động sản xuất kinh doanh.
UB MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các cá nhân, tổ chức, đơn vị tiếp tục chung sức, tích cực hưởng ứng đợt cao điểm vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

TP.HCM sẽ cấm tập trung đông người, dừng hoạt động tôn giáo để chống Covid-19

Như Thanh Niên đã thông tin, tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp.  TP.HCM đã phong tỏa nhiều khu vực như hẻm 415 đường Nguyễn Văn Công (P.3 Q.Gò Vấp, TP.HCM) với chuỗi lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng; xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn; hẻm 178/18 Bình Quới, Q.Bình Thạnh…
Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trưa 27.5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định diễn biến dịch Covid-19 khó lường và có thể kéo dài hơn các đợt dịch trước. Ông Phong đề nghị tạm ngưng các dịch vụ làm đẹp, tiệm hớt tóc, gội đầu; tạm ngưng các hoạt động tại chỗ của các quán ăn, trà đá, cà phê vỉa hè, chỉ phục vụ cho khách mang về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.