TP.HCM: Trường mầm non Hoa Lư đình chỉ 2 cô có hành vi không chuẩn mực với trẻ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
02/04/2026 16:28 GMT+7

Có hành vi không chuẩn mực với trẻ, một giáo viên, một nhân viên nuôi dưỡng tại Trường mầm non Hoa Lư, phường Sài Gòn, TP.HCM bị đình chỉ công tác trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, chuyển công tác gián tiếp.

Phụ huynh phản ánh 'Con đi học về bị bầm đỏ ở má phải'

Phản ánh đến tòa soạn Báo Thanh Niên hôm 31.3, chị T.P, phụ huynh một trẻ 4 tuổi, lớp Chồi 2, tại Trường mầm non Hoa Lư, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM, phản ánh vào ngày 18.3.2026, đi học về nhà, con chị có dấu hiệu bầm đỏ ở má phải. Sau khi hỏi con, chị liên hệ làm việc với nhà trường.

"Sáng 19.3.2026, tôi đã liên hệ với hiệu trưởng là cô Trần Thị Trang để phản ánh sự việc. Nhà trường hẹn gặp gia đình vào chiều cùng ngày. Tại buổi trao đổi giữa cô Trang và vợ chồng tôi, phía nhà trường xác nhận cô T. (giáo viên) đã thừa nhận đánh con vào giờ vẽ, với lý do “nóng vội” muốn con vẽ vì sắp đến kỳ thi vẽ thi đua; và cô O. (bảo mẫu - nhân viên nuôi dưỡng) đã thừa nhận có hành vi đánh trẻ vào các lần khác", chị T.P phản ánh.

TP.HCM: Trường mầm non Hoa Lư đình chỉ 2 cô hành vi không chuẩn mực với trẻ - Ảnh 1.

Con trai chị T.P đi học về, được phát hiện có vết bầm đỏ ở má phải

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Chị T.P đã xin chuyển lớp cho con sang lớp Chồi 3. Sau đó ít ngày, chị cho con nghỉ học tại trường, chuyển sang trường khác từ ngày 30.3. Sau đó, chị T.P liên hệ với Báo Thanh Niên mong muốn trường học phải công khai, minh bạch về hình thức xử lý kỷ luật với các giáo viên, nhân viên bảo mẫu vi phạm, đồng thời phải minh bạch công tác giám sát, quản lý, nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các trẻ tại trường trong thời gian tới.

Trường mầm non Hoa Lư đình chỉ công tác trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ với 2 người

Sáng nay (2.4), trả lời phỏng vấn PV Báo Thanh Niên, bà Trần Thị Trang, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lư, phường Sài Gòn, cho biết ngay trong sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh từ phụ huynh, ngày 19.3, trường đã mời giáo viên của lớp Chồi 2 qua làm việc, viết bản tường trình, sau đó nhà trường có các buổi họp hội đồng thi đua, họp liên tịch..., đưa ra các hướng xử lý. Bà Trang cho hay trong các buổi làm việc với phụ huynh sau đó, nhà trường đều đưa ra các biên bản tường trình, các văn bản cho thấy hình thức kỷ luật áp dụng cho các giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng. 

Giáo viên bị phản ánh là bà L.T.P.T; nhân viên nuôi dưỡng bị phản ánh là N.T.K.O. Các giáo viên, nhân viên đều có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc. 

Ngoài ra, trong lớp Chồi 2 còn có một giáo viên đứng lớp nữa tên N.H.K.

Bà Trang cho hay trong tường trình với ban giám hiệu, bà T. đã nhận lỗi, cho biết mình "vô cùng hối hận", do "nóng vội, buổi đó các bé học vẽ ngoại khóa, chuẩn bị cho hội thi Nét vẽ xanh của trường, cô nóng vội nên đã có cách xử lý như vậy".

Còn bà O. trình bày nhiều khi trong giờ học thấy các con không tập trung, lo ra, không nhìn cô giáo mà cứ nhìn cô bảo mẫu. 

"Nhà trường khẳng định, nếu cô sai phạm, cô phải bị kỷ luật, nhà trường muốn cho các cô phải nhìn nhận lại bản thân, cũng là làm gương cho các giáo viên, nhân viên khác", bà Trần Thị Trang, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lư, nhấn mạnh.

TP.HCM: Trường mầm non Hoa Lư đình chỉ 2 cô hành vi không chuẩn mực với trẻ - Ảnh 2.

Bên trong Trường mầm non Hoa Lư

ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày 20.3.2026, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lư đã ký quyết định đình chỉ công tác trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ và phân công công tác gián tiếp cho bà L.T.P.T. Quyết định nêu rõ xét tính chất và mức độ vi phạm của bà L.T.P.T, "Nay đình chỉ công tác trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ và phân công bà L.T.P.T (giáo viên lớp Chồi 2) là viên chức của Trường mầm non Hoa Lư thực hiện nhiệm vụ gián tiếp là làm đồ dùng, đồ chơi, học cụ phục vụ cho học sinh tại trường", quyết định có hiệu lực từ ngày 23.3.2026.

Thời gian bà T. bị kỷ luật là từ 23.3.2026 đến hết ngày 31.5.2026.

Cũng trong ngày 20.3.2026, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lư đã ký quyết định đình chỉ công tác trực tiếp chăm sóc trẻ và phân công công tác gián tiếp cho bà N.T.K.O, nhân viên trường, thực hiện công việc của nhân viên phục vụ. Cụ thể là làm vệ sinh toàn khu vực nhà trường và phụ trách giặt hấp khăn tại trường. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23.3.2026.

Thông báo tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường về vi phạm của giáo viên, nhân viên

Ngày 20.3.2026, Trường mầm non Hoa Lư đã ra thông báo cho bà L.T.P.T và bà N.T.K.O cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về việc vi phạm quy tắc ứng xử trong nhà trường, nội quy, quy chế của đơn vị.

Trong các thông báo này, nêu rõ bà N.T.K.O có hành vi "vi phạm điều 8 Quy tắc ứng xử trong nhà trường; tiêu chuẩn thi đua của Trường mầm non Hoa Lư", "có hành vi không chuẩn mực đối với trẻ (đánh trẻ), làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhà trường".

Còn bà L.T.P.T có hành vi "vi phạm điều 8 Quy tắc ứng xử trong nhà trường; tiêu chuẩn thi đua của Trường mầm non Hoa Lư", "có hành vi không chuẩn mực đối với trẻ (tát vào mặt trẻ), làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhà trường".

Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lư cho biết cùng với hình thức kỷ luật bị đình chỉ công tác trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ, chuyển xuống làm nhiệm vụ gián tiếp, bà T. cũng không được xét Lao động tiên tiến, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức trong quý 1, quý 2 năm 2026. Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường phải có trách nhiệm theo dõi việc đánh giá thi đua học kỳ II của bà T.

Đồng thời, nhà trường đang tiến hành các bước họp ở hội đồng kỷ luật, sau đó sẽ đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách với bà T.

Với nhân viên nuôi dưỡng O., Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường có trách nhiệm theo dõi việc đánh giá thi đua học kỳ II, đánh giá chất lượng cán bộ viên chức năm học 2025-2026.

Với bà N.H.K, giáo viên còn lại trong lớp Chồi 2, dù không có hành vi không chuẩn mực với trẻ, song, cũng là giáo viên đứng lớp, phải có trách nhiệm với tất cả các trẻ, cũng không được xét Lao động tiên tiến, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức trong quý 1, quý 2 năm 2026, bà Trần Thị Trang trao đổi với PV Báo Thanh Niên.

TP.HCM: Trường mầm non Hoa Lư đình chỉ 2 cô hành vi không chuẩn mực với trẻ - Ảnh 3.

Một góc bên trong Trường mầm non Hoa Lư, phường Sài Gòn, TP.HCM

ẢNH: THÚY HẰNG

Nghiêm khắc với giáo viên, nhân viên, đặt an toàn của trẻ em lên trên hết

Bà Trần Thị Trang cho biết từ trước đến nay trong các buổi họp, trao đổi chuyên môn, nhà trường luôn nhấn mạnh đạo đức, phẩm chất, quy tắc ứng xử của giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng tới toàn thể đội ngũ của trường, đồng thời làm nghiêm việc xử lý những người vi phạm. Sắp tới đây, công tác này sẽ được siết chặt hơn nữa, đảm bảo an toàn của trẻ em phải được đặt lên trên hết. 

"Nhà trường sẽ tăng cường quản lý, không chỉ bằng camera ở các không gian hành lang, không gian sinh hoạt chung của trẻ mà còn bằng việc tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức nhà giáo tới đội ngũ thầy cô. 

"Chúng tôi luôn nói với các giáo viên nhân viên là phải yêu người rồi hãy yêu nghề. Yêu trẻ thì hãy làm cô giáo, cô nuôi dạy trẻ, còn không yêu trẻ, hãy ra xã hội làm công việc khác, đừng làm nghề này nữa"; "Sự việc xảy ra "là bài học đắt giá" với tất cả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường", bà Trần Thị Trang giãi bày.

Quan điểm của Sở GD-ĐT TP.HCM: An toàn phải là yêu cầu cao nhất, không có tai nạn 'nhẹ', vi phạm 'nhỏ' 

Vụ việc tại Trường mầm non Hoa Lư đã được ban giám hiệu nhà trường báo cáo tới UBND phường Sài Gòn, lãnh đạo Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM.

Quan điểm của Sở GD-ĐT TP.HCM từ trước đến nay luôn là "không bao che cho các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩmbạo hành trẻ".

Gần đây nhất, tại hội nghị sơ kết kỳ 1 với bậc học mầm non, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị toàn ngành tập trung vào các giải pháp chiến lược để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025-2026. Đầu tiên và quan trọng nhất, là đảm bảo an tuyệt đối cho trẻ. "An toàn không chỉ là không có tai nạn, mà là một môi trường an toàn về cả thể chất lẫn tinh thần. An toàn cho trẻ là yêu cầu cao nhất, không có tai nạn "nhẹ," không có vi phạm "nhỏ" trong giáo dục mầm non. Quan điểm của chúng ta là "kiên quyết xử lý, không bao che cho các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm và bạo hành trẻ", bà Châu khẳng định.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh vai trò quản lý nhà nước của UBND các phường, xã, đặc khu là then chốt, không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin mà phải chủ động xác minh bản chất vụ việc, báo cáo kịp thời và tăng cường kiểm tra, giám sát đặc biệt là tại các nhóm trẻ độc lập và cơ sở tư thục. Những vụ việc liên quan đến tai nạn thương tích và hành vi chưa phù hợp đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là tại nhóm trẻ độc lập, cơ sở ngoài công lập thời gian qua "đều là hồi chuông cảnh báo đối với công tác quản lý nhà nước, trách nhiệm của cơ sở giáo dục và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ làm công tác giáo dục mầm non.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.