Trải lòng ngày chia tay của ông Park

18/10/2022 08:23 GMT+7

Sự kiện nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam lúc này chính là lời chia tay của HLV Park Hang-seo và ông đã thốt lên rằng muốn lời chia tay ấy thực sự ngọt ngào, tuyển Việt Nam cần thỏa mãn chỉ số chờ đợi của người hâm mộ.

Chia tay vì sức khỏe?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Thanh Niên ngay sau khi cùng đội U.23 Việt Nam (VN) bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31, ông Park đã từng chia sẻ có thể mình sẽ rời VN sau khi hợp đồng kết thúc vào cuối tháng 1.2023 vì lý do sức khỏe. Ông sẽ không gắn bó với bóng đá VN trên cương vị HLV trưởng nhưng vẫn có thể giúp đỡ bóng đá trẻ VN với tư cách là một cố vấn đắc lực. Còn hôm qua, ông đã khẳng định điều ấy (muốn rời ghế nóng vì mệt mỏi và căng thẳng) với VFF.

Một hành trình để lại cho tôi nhiều điều ghi nhớ và vô cùng thú vị. Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở VN. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần.

HLV Park Hang-seo

HLV Vũ Tiến ThànhTroussier và Kiatisuk phù hợp với ghế HLV đội tuyển Việt Nam

Ông Park chia sẻ chân thành: “Dù kết quả thế nào, tôi cũng tự hào thấy rằng mình đã luôn tập trung vào từng giải đấu trong suốt 5 năm qua. Một hành trình để lại cho tôi nhiều điều ghi nhớ và vô cùng thú vị. Tôi đã có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự hỗ trợ, ủng hộ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên VFF cũng như người dân VN. Đây là một hành trình đáng nhớ và cũng rất thú vị. Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở VN. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Khi được bổ nhiệm vào năm 2017, mong muốn của tôi là làm cầu nối để gắn kết mối quan hệ giữa VN và Hàn Quốc ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống, trong đó có bóng đá. Tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước VN - Hàn Quốc”.

HLV Park Hang-seo, một con người đầy cá tính đã mang lại nhiều thành công cho bóng đá VN

Độc Lập

Ông Park mô tả về một góc con người đặc biệt của mình: “Do tính cách của tôi không bao giờ dễ dàng chấp nhận thất bại và rất nóng tính, có lúc quá thẳng thắn, không phục tùng nên đôi khi phải nhận những hình thức xử phạt. Nhưng phải nói thế này, dù tính tôi rất nóng, vội vã, nhưng bất cứ tình huống nào xảy ra tôi chỉ chìm đắm trong đó một chút thôi, sau đó tôi phải tìm cách khắc phục nó ngay. Khi dẫn dắt đội tuyển VN hay U.23, có nhiều thời điểm gặp rất nhiều áp lực ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng tôi biết nếu như tôi quá lo lắng thì tinh thần của đội sẽ đi xuống. Tôi phải tìm cách nào đó để khắc phục ngay, tôi không muốn tốn thời gian để buồn rầu”.

ĐỘC LẬP

VN phải hành động khẩn trương cho World Cup

HLV Park Hang-seo thẳng thắn chia sẻ: “Đội U.22+2 VN vừa giành HCV SEA Games 30, chúng tôi bước ngay vào giải U.23 châu Á hồi đầu năm 2020 và bị loại ngay ở vòng bảng. Cảm giác bại trận thật sự bức bối, khó chịu. Nó vướng víu tâm can tôi. Cảm giác ấy lại lặp lại ở AFF Cup 2020 vào cuối năm ngoái khi chúng ta thua Thái Lan ở bán kết. Tôi không muốn chịu đựng cảm giác ấy thêm một lần nào nữa. Mà muốn thế phải đặt mục tiêu cao tại AFF Cup 2022 cuối năm nay”.

Lộ diện ứng cử viên thay thế HLV Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam_1

Còn về câu chuyện World Cup 2026, ông Park nói: “Tôi nghĩ World Cup 2026 hay 2030 rất khó để nói trong thời điểm này. Bóng đá VN phải lên kế hoạch, mục tiêu cụ thể. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải hành động khẩn trương và bài bản. Bây giờ VN cũng đã có sự đầu tư, chuẩn bị, nhưng trong vòng 4 hay 8 năm tới chúng ta đã đưa ra hoạch định thì phải có những kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện. Chúng ta tiến hành từng bước và có tính kế thừa, tuần hoàn thì mới có thể đạt được mục tiêu dài hơn, cao hơn”.

Ông Park cũng nói rõ: “Tôi không có ý định sẽ dẫn dắt một CLB nào đó tại V-League, kể cả tôi có nhận lời được lời mời. Nếu được, tôi sẽ giúp đỡ bóng đá trẻ VN. Còn tâm nguyện của tôi là mong HLV kế nhiệm mang đến triết lý mới và sẽ tiếp tục nâng tầm bóng đá VN”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.