Trận chung kết và màn ẩu đả xấu xí bất ngờ 'nổi tiếng' trên toàn thế giới

Văn Trình
Văn Trình
17/05/2023 15:08 GMT+7

Sau màn so tài “nảy lửa” giữa U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan trên sân Olympic, không chỉ trang báo trong khu vực mà nhiều trang báo lớn trên thế giới như AFP, Sky Sport, ESPN,… cũng thuật lại diễn biến không tưởng trên sân đấu.

Trang báo thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha, ESPN rất quan tâm đến những diễn biến ở màn so tài đã qua. Không chỉ thuật lại kết quả trận đấu, trang báo này còn cắt hẳn một đoạn video kéo dài 15 phút về màn ẩu đả giữa U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan kèm dòng tiêu đề “Trận đấu tranh HCV SEA Games của Indonesia và Thái Lan bị hủy hoại bởi những hành động xấu xí”.

Trang báo này cũng viết thêm: “Khi tiếng còi của trọng tài vang lên ở phút bù giờ thứ 7, cầu thủ và ban huấn luyện U.22 Indonesia đã xông vào sân vì nghĩ rằng mình đã giành chiến thắng. Người Thái đã gỡ hòa ngay sau đó nhờ một nỗ lực tuyệt vời của Yotsakorn Burapha. Một số thành viên của đội, bao gồm cả HLV lao thẳng vào đối phương. Có lẽ hành động khiêu khích ấy đã châm ngòi cho một cuộc hỗn chiến khiến nhiều người bị đuổi khỏi sân”.

Trận chung kết SEA Games ‘vòng quanh thế giới’ sau màn ẩu đả - Ảnh 1.

Nhiều trang báo lớn thế giới gọi đây là trận đấu "không tưởng"

NGỌC LINH

Tương tự như trang ESPN, trang báo thể thao nổi tiếng của nước Anh là Sky Sport cũng đưa đoạn video ẩu đả kéo dài 15 phút của đôi bên lên làm tâm điểm. Trang báo này dùng những cụm từ như “ẩu đả hàng loạt”, “thẻ đỏ”, “trận đấu hỗn loạn” để nói về trận chung kết SEA Games 32.

Trong khi đó, hãng thông tấn AFP đưa ra dòng tiêu đề “Hỗn loạn bóng đá hạ màn SEA Games 32 đầy kịch tính” khi nói về trận đấu giữa U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia. Trang báo này viết: “Sau khi Thái Lan gỡ hòa, cả hai bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên, các cầu thủ và nhân viên Thái Lan vẫn còn bực bội, họ lao sang băng ghế của đối thủ để ăn mừng hả hê, châm ngòi cho cuộc ẩu đả đầu tiên.

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 16.5: Kết thúc thi đấu, Việt Nam nhất toàn đoàn | U.22 Indonesia vô địch

Vụ ẩu đả thứ hai, nghiêm trọng hơn, xảy ra khi Indonesia ghi bàn ngay sau khi trận đấu bắt đầu lại, nâng tỷ số lên 3-2. Những cú đấm và đá đã diễn ra, các quan chức an ninh mặc đồng phục phải can thiệp vào cuộc hỗn chiến. Thủ môn của Thái Lan bị đuổi khỏi sân vì đã chạy nửa sân để tung một cú đấm vào đối thủ. Komang Teguh Trisnanda của Indonesia và một thành viên trong ban huấn luyện Thái Lan cũng được đưa vào phòng thay đồ”.

Trận chung kết SEA Games ‘vòng quanh thế giới’ sau màn ẩu đả - Ảnh 2.

Màn ẩu đả giữa 2 đội được xem là tâm điểm của các bài viết

NGỌC LINH

Một trang báo chuyên về bóng đá là Sport Brief cũng nhắc về màn so tài “nảy lửa” này. “Những người đứng đầu bóng đá Thái Lan xin lỗi sau trận chung kết khu vực xấu xí. Đáng lẽ mọi thứ không nên diễn ra như vậy”, trang này viết.

Tổng cộng trong trận đấu giữa U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan, trọng tài chính đã phải rút ra 7 thẻ đỏ và 14 thẻ vàng. Nhiều CĐV quốc tế còn bình luận rằng đây chẳng khác gì một trận “Derby ở Nam Mỹ” với đặc sản là thẻ phạt. 

Trận chung kết SEA Games ‘vòng quanh thế giới’ sau màn ẩu đả - Ảnh 3.

Nhiều CĐV cho rằng "đặc sản thẻ phạt" của những màn so tài ở Nam Mỹ đã xuất hiện ở chung kết SEA Games 32

NGỌC LINH

Vào sáng ngày 17.5, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng đã ra thông báo xin lỗi và sẽ thành lập Ủy ban điều tra để xử phạt những người gây ra vụ việc. Tưởng chừng như trận đấu cuối cùng của SEA Games 32 sẽ mang đến cho người xem những màn trình diễn đẹp mắt nhưng ngược lại, nó lại có những diễn biến với kịch bản "không tưởng". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.