Trần Duy Chinh 'cầm súng gây náo loạn ở TP.HCM' bị Công an Đồng Nai khởi tố

Lê Lâm
Lê Lâm
13/02/2020 09:00 GMT+7

Trần Duy Chinh, bị can cầm súng gây náo loạn ở quận 10 (TP.HCM), bị Công an Đồng Nai khởi tố về 3 tội danh: giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sáng 13.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Duy Chinh (49 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về 3 hành vi: gồm giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Trần Duy Chinh là bị can cầm súng gây náo loạn trên đường Lý Thái Tổ (quận 10, TP.HCM) vào chiều 30.1, sau đó Chinh bỏ trốn về Đồng Nai.

Vũ khí thu giữ trên người Trần Duy Chinh

Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp

Lần theo dấu vết, đến trưa 2.2, các trinh sát Công an TP.HCM phối hợp Công an Đồng Nai phát hiện Trần Duy Chinh đang trốn tại xã Phú Hòa (huyện Định Quán, Đồng Nai) nên tổ chức lực lượng truy bắt. Lúc này Trần Duy Chinh đã dùng súng ngắn bắn trả rồi cướp 1 xe máy để chạy trốn.
Lực lượng công an đuổi theo và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 12 giờ ngày 2.2 thì bắt giữ được Trần Duy Chinh tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú (Đồng Nai). Công an thu giữ trên người Trần Duy Chinh 1 khẩu súng K54, 2 hộp tiếp đạn, 1 quả lựu đạn cùng hàng chục viên đạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.