
Học sử bằng ứng dụng số
Hai học sinh THPT đã xây dựng một ứng dụng số về các di tích lịch sử địa phương.
Sau khi tuyên án, HĐXX đã ra lệnh bắt giam hai cựu chủ tịch TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến để thi hành án.
Tòa phúc thẩm nhận định, căn cứ vào hồ sơ tài liệu có trong vụ án, lời khai các bị cáo cho thấy, tòa sơ thẩm buộc tội các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật và không oan.
Nói lời sau cùng trước tòa, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Phan Văn Anh Vũ đều phản bác mức án sơ thẩm và đề nghị tòa phúc thẩm 'giải oan'.
Bị cáo Văn Hữu Chiến cho hay đã có gửi HĐXX đơn trình bày, trong đó có 10 nội dung để chứng minh mình vô tội.
Theo Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, tòa cấp sơ thẩm kết tội 2 cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ là không oan.
Viện KSND cấp cao tại Hà Nội chiều nay, 7.5, đã đề nghị HĐXX bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Phan Văn Anh Vũ và 2 cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến.
Tại phần xét hỏi, 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến liên tục kêu oan.
Tại tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh khẳng định bản thân không làm sai và bị kết án oan trong việc bán nhà, đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ.
Tại tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho rằng, khi làm Phó chủ tịch ký chuyển nhượng đất là theo phân công của các Chủ tịch Hoàng Tuấn Anh, Trần Văn Minh chứ không có thực quyền, bị kết tội oan.
Ở phiên xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ thâu tóm công sản, hai cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đều kêu oan.
Ngoài bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ kháng cáo kêu oan từ đầu, nhiều bị cáo khác đã thay đổi kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan.