Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị từ 18 đến 27 năm tù

Vũ Hân
Vũ Hân
08/01/2020 06:18 GMT+7

Các bị cáo từng là cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị các mức án rất nghiêm khắc.

Cho rằng các bị cáo đã có hành vi cố ý làm trái để cho các công ty của Phan Văn Anh Vũ được nhận 22 nhà đất công sản trái quy định, gây thiệt hại nhà nước nhiều ngàn tỉ đồng, 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bị đề nghị mức án rất nghiêm khắc.
Sau 1 ngày nghỉ, sáng 7.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên xử các bị cáo từng là lãnh đạo TP.Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ liên quan đến việc thâu tóm nhà đất công sản tại Đà Nẵng.

Các bị cáo tiếp tục phủ nhận tội danh

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội (VKS) cho rằng với chức trách được giao, bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, biết rõ trong việc bán nhà công sản thuộc sở hữu nhà nước phải thực hiện các quy định của pháp luật nhưng đã có hành vi cố ý làm trái để cho các công ty của Vũ được nhận 18 nhà đất công sản trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.100 tỉ đồng, đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo Minh về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tại 7 dự án bất động sản khác, bị cáo Minh đã chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi trái pháp luật về quản lý đất đai như giao đất cho cá nhân, doanh nghiệp không qua đấu giá; áp giá không sát giá thị trường;... câu kết, tạo điều kiện cho Vũ, các doanh nghiệp của Vũ được nhận các nhà đất không qua đấu giá, gây thiệt hại nhà nước hơn 19.000 tỉ đồng, đủ cơ sở xác định bị cáo đã phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Hầu hết các sai phạm trong vụ án này đều trong giai đoạn bị cáo Minh giữ cương vị người đứng đầu UBND TP.Đà Nẵng. VKS cũng cho rằng dù bị cáo Minh khai không có quan hệ với Vũ, nhưng tất cả chính quyền Đà Nẵng, nhân dân, doanh nghiệp đều biết Vũ; hầu hết các nhà đất công sản rơi vào tay Vũ gây bức xúc cho doanh nghiệp, nhân dân... Do đó, bị cáo Trần Văn Minh bị đề nghị mức án từ 17 - 18 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 8 - 9 năm tù tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai; tổng hợp hình phạt 25 - 27 năm tù.
Tuy vậy, tại phần tự bào chữa, bị cáo Trần Văn Minh tiếp tục phủ nhận các cáo buộc, đề nghị tính lại thiệt hại vì cho rằng áp giá thời điểm 2018 để tính thiệt hại là không phù hợp.
Bị cáo Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (giai đoạn 2011 - 2014), cũng bị đề nghị mức án 13 - 14 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 5 - 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai, tổng hợp hình phạt 18 - 20 năm tù. Bị cáo Chiến cũng cho rằng, mức án này quá nặng, trong khi mọi việc làm của bị cáo là không tư lợi, đều vì TP.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị mức án 17 - 18 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 8 - 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai, tổng hợp hình phạt 25 - 27 năm tù, không có hình phạt bổ sung.

Đề nghị buộc bồi thường nhiều ngàn tỉ đồng

Về trách nhiệm dân sự và biện pháp tư pháp, VKS đề nghị đối với 9 nhà đất tại 22 Cô Giang, 45 Nguyễn Thái Học, 2 Hải Phòng, 37 Pasteur, 39 Pasteur, 100 Bạch Đằng, 47 Nguyễn Thái Học, 7 Bạch Đằng, 73 Nguyễn Thái Học... là tài sản của nhà nước bị các đối tượng chuyển nhượng trái pháp luật, cần thu hồi để trả lại nhà nước; đồng thời đề nghị HĐXX tuyên theo hướng giao UBND TP.Đà Nẵng hủy bỏ các quyết định, các hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng đất trái pháp luật; hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà liên quan đến 9 nhà đất trên để thu hồi, xử lý theo quy định.
Đối với 5 nhà đất khác, các bị cáo liên quan phải bồi thường thiệt hại. Thứ nhất, nhà đất số 158 Bạch Đằng, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Xuân Ít, Nguyễn Công Lang, Nguyễn Thanh Sang, Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường thiệt hại hơn 27,6 tỉ đồng chuyển nhượng nhà đất trái pháp luật gây ra.
Đối với nhà đất số 106 Trần Phú, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Xuân Ít, Nguyễn Công Lang, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Phi, Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường thiệt hại hơn 22 tỉ đồng cho nhà nước.
Nhà đất số 36 - 38 Bạch Đằng và 38 Bạch Đằng mở rộng, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Nguyễn Công Lang, Nguyễn Thanh Sang, Phan Xuân Ít, Phan Văn Anh Vũ bồi thường hơn 983,7 tỉ đồng.
Nhà đất số 121 Phan Châu Trinh, các bị cáo Văn Hữu Chiến, Nguyễn Công Lang, Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Xuân Ít phải bồi thường thiệt hại nhà nước hơn 3,8 tỉ đồng.
Nhà đất số 57 Lê Duẩn, bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Xuân Ít, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Công Lang, Nguyễn Thị Thu Hà phải bồi thường hơn 236 tỉ đồng.
Hai nhà đất có liên quan gồm 17 Lê Duẩn và 86 Bạch Đằng, đề nghị tiếp tục kê biên.
Đối với 5 dự án lớn, gồm dự án 29 ha và khu đô thị mới quốc tế Đa Phước, dự án Khu nhà ở Phú Gia Compound số 126 Ông Ích Khiêm, dự án Khu du lịch biển Non Nước... VKS đề nghị hủy bỏ các quy định trái pháp luật liên quan đến giao đất, bảo đảm thu hồi đất về cho nhà nước. Với dự án khác như khu nhà ở Phú Gia Compound; hay dự án An Cư 2, An Cư 3 mở rộng,... một số bị cáo, trong đó có Trần Văn Minh, phải bồi thường tổng cộng gần 2.900 tỉ đồng mỗi dự án. Đối với 32 tài sản, bất động sản khác đứng tên Phan Văn Anh Vũ và vợ, VKS đề nghị tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án.

Mức án đề nghị với các bị cáo còn lại

Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng):
10 - 12 năm tù (7 - 8 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 3 - 4 năm tù tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai)
Phan Xuân Ít (cựu Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng): 14 - 16 năm tù (10 - 11 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 4 - 5 năm tù tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai)
Nguyễn Quang Thành (Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát - em vợ Phan Văn Anh Vũ): 7 - 9 năm tù (4 - 5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 3 - 4 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai)
Phan Minh Cương (Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng 79, Giám đốc Công ty TNHH I.V.C):
7 - 9 năm tù (4 - 5 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 3 - 4 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý đất đai)
Nhóm bị cáo vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát,
lãng phí:
Nguyễn Thanh Sang (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính): 8 - 9 năm tù
Nguyễn Thị Thu Hà (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính): 7 - 8 năm tù
Nguyễn Công Lang (cựu Giám đốc Công ty quản lý nhà Đà Nẵng): 9 - 10 năm tù
Huỳnh Tấn Lộc (cựu Tổng giám đốc Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng): 2 - 3 năm tù
Phan Ngọc Thạch (cựu Tổng giám đốc Công ty Du lịch Đà Nẵng): 2 - 3 năm tù
Trần Phi (cựu Tổng giám đốc Công ty XNK Đà Nẵng): 2 - 3 năm tù
Lê Anh Tuấn (cựu Tổng giám đốc Công ty cung ứng tàu biển Đà Nẵng): 2 - 3 năm tù
Các bị cáo vi phạm các quy định về quản lý đất đai:
Nguyễn Điểu (cựu Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng): 5 - 6 năm tù
Trần Văn Toán (cựu Phó giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng): 4 - 5 năm tù
Lê Cảnh Dương (cựu Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư TP.Đà Nẵng): 4 - 5 năm tù
Nguyễn Văn Cán (cựu Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng): 3 - 4 năm tù
Đào Tấn Bằng (cựu Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng): 3 - 4 năm tù
Nguyễn Viết Vĩnh (cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng): 3 - 4 năm tù
Nguyễn Đình Thống (cựu Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng): 4 - 5 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.