Tranh trên đá của học sinh được bán đấu giá ủng hộ người nghèo

08/02/2023 11:11 GMT+7

H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức bán đấu giá 10 bức tranh trên đá do học sinh người Xơ Đăng và giáo viên thực hiện.

Ngày 8.2, UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết vừa tổ chức bán đấu giá 10 bức tranh trên đá do học sinh và giáo viên huyện này thực hiện. Tất cả số tiền bán đấu giá sẽ được dùng để gây quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo.

Kon Tum: Tranh trên đá của học sinh được bán đấu giá ủng hộ người nghèo - Ảnh 1.

Bức tranh trên đá của học sinh H.Tu Mơ Rông về thác công chúa Siu Puông

N.X

Trước đó, Phòng GD-ĐT huyện này phát động cuộc thi vẽ tranh trên đá nhằm mục đích tạo sân chơi cho các em sáng tạo nghệ thuật.

Nhiều ngày qua, học sinh và giáo viên cùng nhau vào bờ suối, tuyển chọn những viên đá đẹp, có hình thù độc đáo rồi dùng mực vẽ, keo dán để hoàn thiện các bức tranh. Sau khi hoàn thành, các tác phẩm đã được chấm giải. 10 bức tranh đẹp nhất đã được trưng bày trong phiên chợ sâm Ngọc Linh lần 2 và được mang ra đấu giá tối 7.2.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông, cho biết, 10 bức tranh được đưa ra đấu giá hoàn toàn do học sinh người Xơ Đăng và giáo viên các trường trên địa bàn thực hiện.

Những bức tranh này phản ánh hình ảnh cây sâm Ngọc linh, những hơi thở của vùng đất Tu Mơ Rông huyền thoại, nền văn hóa Xơ Đăng độc đáo, cùng thắng cảnh tuyệt đẹp như thác công chúa Siu Puông. Bên cạnh đó, các bức tranh cũng thể hiện khát khao xây dựng quê hương giàu đẹp, đất nước ấm no.

Kon Tum: Tranh trên đá của học sinh được bán đấu giá ủng hộ người nghèo - Ảnh 2.

10 bức tranh được bán đấu giá với tổng số tiền 125 triệu đồng

N.X

"10 bức tranh được bán đấu giá tổng cộng 125 triệu đồng. Số tiền này, huyện sẽ ngay lập tức đưa vào quỹ khuyến học, quỹ người nghèo để hỗ trợ sớm nhất cho người cần giúp đỡ, đúng mong muốn của học sinh tham gia vẽ tranh. Qua cuộc thi, huyện đã phát hiện nhiều học sinh Xơ Đăng có năng khiếu hội họa. Vì thế, sắp tới, huyện sẽ có hướng bồi dưỡng để các em có thể phát huy tài năng thiên phú này", ông Mạnh nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.