Trao quyền sáng tạo cho trẻ

11/06/2022 20:21 GMT+7

Ngày 11.6, workshop “Kể chuyện sáng tạo: Khi trẻ là tác giả” đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm bồi đắp sự sáng tạo và tinh thần học hỏi cho trẻ em đã thu hút nhiều bạn nhỏ và các phụ huynh tham gia.

Workshop “Kể chuyện sáng tạo: Khi trẻ là tác giả” được tổ chức tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Bến Nghé, Q.1) do NXB Phụ Nữ Việt Nam, Ô Cửa Sách, Nhà Thiếu nhi TP.HCM và Hội quán Các Bà Mẹ đồng tổ chức nhằm truyền tải thông điệp trẻ nhỏ có thể chủ động thực hiện các công việc liên quan đến sáng tạo.

Các họa sĩ nhí và BTC chụp ảnh cùng tác phẩm của mình

Thanh Vy

Mỗi trẻ nhỏ đều là thiên tài

Trong khuôn khổ workshop, ban tổ chức tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo dành riêng cho trẻ em. Đặc biệt là triển lãm tranh gốc của bộ sách “Covid trong mắt trẻ thơ” được các họa sĩ nhí và dịch giả nhí sáng tác theo trí tưởng tượng của mình.

Trần Gia Linh, học sinh lớp 6 - họa sĩ nhí minh họa cho truyện “Lồng đèn bí đỏ”, chia sẻ: “Em tham gia vẽ tranh từ đầu hè lớp 5. Các câu chuyện được các cô gửi bản thảo rồi từ đó chúng em sẽ tự sáng tạo những bức tranh của riêng mình. Em đang vẽ truyện này vào lúc thi cuối kỳ I nên quá trình làm có lâu hơn các bạn khác. Em cảm thấy rất vui khi tác phẩm của mình được trưng bày với mọi người”.

Rất đông trẻ em và phụ huynh tham gia sự kiện

Thanh Vy

Ở hoạt động đọc sách và trò chơi, với 7 “trạm kể chuyện” mang tên 7 cuốn sách của “Covid trong mắt trẻ thơ”, trẻ được phát cho một “hộ chiếu” và ghé từng trạm để nghe kể chuyện và trải nghiệm các hoạt động sáng tạo, thu hoạch tem để đổi lấy phần thưởng. Mỗi trạm sử dụng hình thức kể chuyện rất đa dạng và sử dụng các vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường như rối bóng, mô hình 3D từ các tông, rối que, rối tay được làm từ bao thư…

Ngoài ra, sự kiện còn có hoạt động “Tìm kiếm nhà văn nhí và họa sĩ nhí” cho bộ sách tiếp theo. Trẻ sẽ vẽ tranh, sáng tác truyện và dán lên “bức tường mơ mộng” để có cơ hội trở thành tác giả cho bộ sách tiếp theo.

Hoạt động kể chuyện cho trẻ tại workshop

Thanh Vy

Chị Phạm Thị Hồng Minh, thành viên BTC, cho biết: “Chúng tôi muốn các con có một sân chơi thật là thú vị, mỗi bạn nhỏ đều là thiên tài có thể sáng tạo và thể hiện được năng lực của mình. Trong những hoạt động ngày hôm nay, các con sẽ có cơ hội được trải nghiệm và tham gia các trò chơi để tăng tính sáng tạo, học hỏi”.

Nâng niu sự sáng tạo của trẻ

Với tinh thần tôn vinh vẻ đẹp và gìn giữ những nét truyền thống của áo dài, các bạn nhỏ tham gia sự kiện đều được khoác lên mình những chiếc áo dài trang trí bằng những hình vẽ đầy màu sắc từ tác phẩm văn học và được trình diễn thời trang áo dài trên sân khấu.

Các bé trình diễn áo dài trên sân khấu

Thanh Vy

Về ý tưởng này, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán Các Bà Mẹ, chia sẻ chị mong muốn các tác phẩm văn học sẽ trở nên gần gũi hơn với trẻ em để tăng thêm niềm yêu thích đọc sách và tình yêu đối với chiếc áo dài dân tộc.

“Đây là một hình mẫu để các bạn nhỏ có thể tự tin hơn trong việc sáng tác, mong ba mẹ sẽ khơi nguồn sáng tạo cho con bằng nhiều cách khác nhau. Từ viết và vẽ tranh sẽ giúp cho trẻ thêm niềm yêu thích đam mê tốt như đọc sách và rèn luyện sự tập trung từ những hoạt động như thế này”, chị Thanh Thúy chia sẻ.

Chị Thanh Tâm (trái) cùng các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm

Thanh Vy

Tại tọa đàm “Nâng niu sự sáng tạo của trẻ”, chị Lê Thanh Tâm, nhà sáng lập dự án “Ô cửa sách”, chia sẻ về sự ra đời, quá trình thực hiện bộ sách “Covid trong mắt trẻ thơ”. Ý tưởng thực hiện bộ sách bắt đầu từ việc chị Thanh Tâm tham gia chương trình kể chuyện miễn phí cho trẻ em vào thời điểm giãn cách xã hội.

“Khi những câu chuyện dần cạn kiệt. Mình đã nghĩ tại sao không sáng tác những câu chuyện của chính chúng ta để cho trẻ em có thể cất lên tiếng nói của mình trong hoàn cảnh dịch Covid-19. Bản thân những câu chuyện này bắt từ ý tưởng của trẻ em, từ mục đích dành cho trẻ em”, chị Thanh Tâm bộc bạch.

Ngay từ những ngày đầu ấp ủ thực hiện bộ sách, tác giả Thanh Tâm đã đề nghị với Nhà xuất bản Phụ nữ để cho những bạn nhỏ vẽ bộ tranh minh họa cho bộ sách và dịch truyện sang tiếng Anh. Như đúng cái tên “Covid trong mắt trẻ thơ”, bộ sách được thể hiện bằng góc nhìn và ngôn ngữ của trẻ thơ.

Phụ huynh cùng trẻ tham gia các hoạt động

Thanh Vy

Phụ huynh Mai Võ Phú An cho hay: “Tôi rất vui vì đường sách và Hội quán đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho các bé. Trong đó, hoạt động trình diễn thời trang áo dài là hoạt động rất tốt, ý nghĩa về văn hóa trang phục của người Việt Nam. Những hoạt động như thế này sẽ giúp cho các con tự tin hơn, có được những trải nghiệm thú vị, gặp gỡ nhiều bạn bè và học được nhiều kỹ năng hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.