Trao tặng hiện vật nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập MTDTGP miền Nam

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
20/12/2020 12:26 GMT+7

Sáng 20.12, Ủy ban T.Ư MTTQ VN phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam VN (20.12.1960 – 20.12.2020).

Tham dự chương trình có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VN TP.HCM; đại diện Mặt trận lão thành; đại biểu tiêu biểu trong phong trào đấu tranh ở miền Nam...

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM phát biểu tại chương trình

Ảnh: Phạm Thu Ngân

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cho biết ngày 20.12.1960, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam tại H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng (MTDTGP) miền Nam để kết đoàn các lực lượng yêu nước đấu tranh đòi hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM sẽ tiếp tục cùng Đảng bộ, chính quyền TP thực hiện mục tiêu “xây dựng TP trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.
Bên cạnh nội dung ôn lại truyền thống hào hùng của MTDTGP miền Nam, tại buổi họp mặt, các gia đình đã trao tặng nhiều hiện vật cho Bảo tàng MTTQ VN như cặp đựng hồ sơ mỗi chuyến công tác của cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN; những bài báo ghi lại cuộc đấu tranh của phong trào “Ký giả đi ăn mày” do gia đình cố giáo sư Lý Chánh Trung hiến tặng; huy hiệu “Hội nghị Paris về Việt Nam 1968-1972” và bức ảnh “Hội nghị Paris về Việt Nam” của gia đình cụ Phan Nhẫn - thành viên phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.