Trao truyền cho thế hệ sau ngọn lửa của lòng yêu nước

29/04/2021 08:16 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021), một số địa phương, cơ quan đoàn thể đã tổ chức các hoạt động thiết thực.

Sáng 28.4, Thành ủy TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021) với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết quyết tâm xây dựng thành phố văn minh hiện đại”.
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM... Buổi họp mặt nhằm ghi nhận những đóng góp, thành tích xuất sắc của nhân dân, các cán bộ đảng viên, doanh nhân, cựu chiến binh, cá nhân tiêu biểu... trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển TP.HCM; từ đó, tiếp thêm động lực cho các thế hệ trẻ nỗ lực đổi mới, sáng tạo xây dựng TP.HCM
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Phong nói buổi họp mặt là dịp để tri ân và tôn vinh các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân; lắng nghe những kỷ niệm hoạt động cách mạng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và tiếp thu ý kiến góp ý của họ đối với quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM.
Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh sự kiện lịch sử ngày 30.4.1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất, mang tầm vóc quốc gia, quốc tế. Buổi họp mặt này không chỉ là dịp “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh lịch sử, tri ân những người đã hiến dâng công sức, máu xương của mình cho sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc mà còn để trao truyền cho thế hệ sau ngọn lửa của lòng yêu nước, lẽ sống, ước mơ, ý chí... sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Ông Nên kỳ vọng mỗi công dân TP.HCM đều ý thức bổn phận của mình để sống xứng đáng mà trước tiên là làm đúng, làm tốt phần việc của mình trên từng cương vị. Đồng thời, ông Nên cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể hệ thống chính trị, nhân dân và đặc biệt là tầng lớp trí thức... đã đồng hành, chung tay xây dựng và phát triển TP.
Tại buổi họp mặt còn truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với 14 mẹ đã có chồng, con hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Cùng ngày, tại Đồng Nai, Bộ Quốc phòng phối hợp Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học “Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”.
Tại hội thảo, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết cách đây 46 năm, quân và dân ta đã mở đòn tiến công hướng đông nam trên địa bàn Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giành được thắng lợi quan trọng, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cho biết Ban tổ chức đã nhận được hơn 80 báo cáo, tham luận của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; các cơ quan T.Ư, các địa phương; các tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Các tham luận đã đề cập một cách toàn diện, phong phú, sâu sắc những vấn đề xoay quanh chủ đề của hội thảo.

Gặp mặt cựu chiến binh các đơn vị đánh chiếm Dinh Độc Lập

Ngày 28.4, cuộc gặp mặt lần thứ nhất cựu chiến binh các đơn vị đánh chiếm Dinh Độc Lập và Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa ngày 30.4.1975 đã diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Hà Nội.
Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, bên cạnh là phóng viên B.Gallasch đang bật máy ghi âm Ảnh: tư liệu

Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, bên cạnh là phóng viên B.Gallasch đang bật máy ghi âm

ẢNH: TƯ LIỆU

Cuộc gặp mặt do Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 9 - Lữ đoàn Xe tăng 203, đứng ra tìm kiếm, liên lạc và tổ chức. Các đơn vị tham gia gồm: Trung đoàn 9 - Lữ đoàn Xe tăng 203, Tiểu đoàn 7, Sư đoàn 9, Quân đoàn 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 19 Trung đoàn Đặc công 116... Ngoài ra còn có sự xuất hiện của Anh hùng lực lượng vũ trang - thiếu tướng Lê Mã Lương. Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức cũng công bố tập 2 trong bộ phim tài liệu 3 tập Trung đoàn 9 xứng danh anh hùng, do Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 9 phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội thực hiện.
Trinh Nguyễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.