Trẻ em Ukraine hân hoan tựu trường bất chấp nỗi sợ hãi đạn bom

05/09/2022 08:30 GMT+7

Trẻ em ở thị trấn Bucha của Ukraine đã quay trở lại trường học, nơi từng bị Nga chiếm đóng và bị tàn phá nặng nề. Trong khi trẻ em ở Mykolaiv mang sách giáo khoa về nhà từ ngôi trường bị đánh bom, hầu hết các cơ sở giáo dục trong khu vực vẫn đóng cửa vì nguy cơ mất an toàn.

Hôm nay là ngày đầu vào lớp một của nhiều trẻ em Ukraine. Chỉ vài tháng trước, trường học của các bé từng là hầm tránh bom.

Sau đó, trường trở thành một bệnh viện dã chiến. Cư dân địa phương đã ẩn náu ở đây để tránh các cuộc tấn công từ lực lượng Nga.

Giờ đây, nơi này đang chào đón các học sinh tựu trường trong năm học mới - hầm trú ẩn vẫn nguyên vẹn và luôn sẵn sàng - giữa lúc xung đột vẫn diễn ra ở những vùng khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia lễ khai giảng năm học mới tại một trường tiểu học ở Irpin thuộc vùng Kyiv (Ukraine), ngày 1.9.2022

reuters

Gần 2.300 trường học đã bị pháo kích hoặc đánh bom kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga luôn bác bỏ cáo buộc tấn công vào mục tiêu dân sự, và người lại cáo buộc phía Ukraine dùng các cơ sở dân sự để trú quân.

Hơn 350 trẻ em đã thiệt mạng - cùng hàng trăm người khác bị thương - trong 6 tháng xảy ra xung đột vừa qua, theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.