Trẻ mầm non có nhiều vết đỏ ở mông, quấy khóc, phụ huynh làm đơn

Thúy Hằng
Thúy Hằng
20/12/2023 11:48 GMT+7

Đón con ở trường mầm non về nhà, thấy con quấy khóc, phụ huynh thay tã cho con thì thấy có nhiều vết đỏ ở mông. Ngay hôm sau, phụ huynh tới trường báo cho ban giám hiệu, gửi đơn cho phòng GD-ĐT.

Trẻ mầm non có nhiều vết đỏ ở mông, quấy khóc, phụ huynh làm đơn - Ảnh 1.

Trường mầm non Cúc Họa Mi, H.Hóc Môn, TP.HCM

PHƯƠNG HÀ

Phụ huynh nghi con có dấu hiệu bị bạo hành

Mới đây phụ huynh tên T., trú huyện Hóc Môn, TP.HCM phản ánh tới phóng viên Báo Thanh Niên về việc con gái anh, tên A., 20 tháng tuổi mới đi học mấy buổi tại Trường mầm non Cúc Họa Mi (xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn) thì một hôm, anh phát hiện con có nhiều vết đỏ ở mông, kèm tâm trạng quấy khóc.

Cụ thể, anh T. cho biết bé A. nhà anh được gửi tại nhóm cơm nát (18-24 tháng tuổi) của Trường mầm non Cúc Họa Mi từ ngày 4.12. Tuần lễ đầu bé chỉ học từ sáng đến 11 giờ 30 thì về. Ngày 11.12, bé ở lại trường cả ngày.

Vào 16 giờ chiều 11.12, anh T. đến đón về nhà thì bé quấy khóc, gia đình phát hiện trên vùng mông bên phải có vết bầm đỏ, anh nghi con có dấu hiệu bị bạo hành. Ngay trong sáng 12.12, anh T. đến trường báo với ban giám hiệu về vụ việc, đồng thời gửi đơn cho Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn.

Anh T. cho biết hiệu trưởng nhà trường có xuống thăm bé, xin lỗi gia đình nhưng không mời gia đình lên trường làm việc. Phía Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn đã mời anh và gia đình lên làm việc trực tiếp vào sáng 15.12 tại phòng tiếp công dân.

Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn giải quyết ra sao?

Ngày 15.12, Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn đã có Công văn số 2659, trả lời đơn thư phản ánh của anh T., công văn do ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hóc Môn, TP.HCM ký.

Theo công văn trả lời, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của phụ huynh, Phòng GD-ĐT huyện đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường mầm non Cúc Họa Mi báo cáo sự việc xảy ra. 15 giờ ngày 15.12, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện cũng đến trường làm việc trực tiếp với ban giám hiệu, liên tịch nhà trường và giáo viên.

Trẻ mầm non có nhiều vết đỏ ở mông, quấy khóc, phụ huynh làm đơn - Ảnh 2.

Một bên mông của cháu A.có nhiều vết đỏ hôm 11.12

PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Nhóm cơm nát do giáo viên tên L.T.T và L.T.T.H phụ trách. Trường đã đề nghị 2 giáo viên làm tường trình sự việc xảy ra trong ngày 11.12.2023 (ngày mà bé A. đi học về, phụ huynh phát hiện con có nhiều vết đỏ ở mông, kèm quấy khóc).

"Nhà trường đã ngừng hợp đồng đối với giáo viên L.T.T.H do chưa phối hợp và thực tốt việc chăm sóc cháu, bố trí giáo viên L.T.T sang một nhóm lớp khác có sự hướng dẫn, nhắc nhở của 1 tổ phó chuyên môn để cô tập trung hơn trong nhiệm vụ được giao, đồng thời hạ kết quả đánh giá quý các cá nhân có liên quan một bậc", theo công văn của Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn.

Đồng thời, công văn cũng cho biết hướng xử lý của lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn là nhắc nhở ban giám hiệu nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế trong công tác quản lý tại cơ sở.

Đồng thời, Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn nhắc nhở, chấn chỉnh tất cả giáo viên, nhân viên trong toàn Trường mầm non Cúc Họa Mi tập trung chú ý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi người. Các giáo viên, nhân viên phải nghiêm túc thực hiện đúng quy định về đạo đức nhà giáo, phối hợp chăm sóc trẻ chu đáo, báo ngay với phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường khi trẻ có những vấn đề về sức khỏe trong thời gian trẻ ở trường, không che giấu lỗi và đổ lỗi cho nhau.

Phụ huynh tiếp tục làm đơn

Nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết trong các buổi làm việc thì cả 2 giáo viên phụ trách nhóm cơm nát đều không ai nhận có việc đánh trẻ.

Sáng nay, 20.12.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, anh T., phụ huynh bé A., cho biết bé A. vẫn chưa ổn định tâm lý, cháu hay khóc. Do đó, gia đình chưa cho bé đi học trở lại.

Đồng thời, anh T. cho biết còn nhiều điểm chưa rõ với nội dung thư trả lời của Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn nên ngày 18.12 đã tiếp tục gửi thư khiếu nại tới phòng, nêu thêm một số băn khoăn. 

Đáng chú ý, trong đơn, anh T. mong muốn được biết bản tường trình chi tiết của hai giáo viên phụ trách lớp cơm nát mà con anh học, có hay không việc bạo hành trẻ. Nếu có bạo hành thì giáo viên nào đánh con anh, vì sao lại đánh cháu… "Tâm trạng của tôi rất rối, tôi rất mong được Phòng GD-ĐT trả lời, để chứng minh sự rõ ràng và tính minh bạch trong việc xử lý vấn đề tại trường, cũng để giải tỏa sự lo lắng và bất an của gia đình chúng tôi…", anh T. nói.

Được biết, chiều nay Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn tổ chức cuộc họp về vụ việc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.