Trẻ sơ sinh bị chẩn đoán giang mai bẩm sinh, bệnh viện nhận sai

Đỗ Trường
Đỗ Trường
Giấy ra viện được Bệnh viện đa khoa Bình Dương (phường Phú Lợi, TP.HCM) cấp cho trẻ sơ sinh, chẩn đoán gắn mã bệnh tật A50, bệnh giang mai bẩm sinh làm cho gia đình bệnh nhân suy sụp tinh thần…

Ngày 13.6, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã chuyển phản ánh của người dân đến Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Dương về việc trên giấy ra viện cấp cho trẻ sơ sinh, phần chẩn đoán có thể hiện mã bệnh tật A50 làm mã hóa bệnh tật quốc tế (ICD-10) A50 là bệnh giang mai bẩm sinh.

Trước đó, anh Đ.M.Tr (ở phường Phú An, TP.HCM) phản ánh, ngày 17.12.2025, vợ anh Tr. được xuất viện sau khi sinh thường ở Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

"Trong quá trình sinh ở bệnh viện, vợ tôi được làm xét nghiệm nhanh Syphilis miễn dịch tự động cho kết quả dương tính. Sau đó, khi cấp giấy ra viện, phần chẩn đoán trẻ sơ sinh có ghi mã bệnh A50, tôi tìm hiểu thì mới biết đây là mã của bệnh giang mai bẩm sinh", anh Tr. kể lại.

Trẻ sơ sinh bị chẩn đoán giang mai bẩm sinh, bệnh viện nhận sai - Ảnh 1.

Giấy ra viện của Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp chẩn đoán có mã bệnh A50

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Anh Tr. cho biết, sau khi nhận giấy ra viện, anh rất lo lắng, suy sụp tinh thần khi con anh vừa sinh ra đã mắc bệnh này nên anh quyết định 2 lần đưa con đến các bệnh viện khác để làm xét nghiệm RPR, kết quả của Bệnh viện Sản nhi Bình Dương và Bệnh viện Da liễu TP.HCM đều cho kết quả âm tính.

"Sau khi có kết quả âm tính, tôi mang các giấy xét nghiệm này đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương để trình bày, khiếu nại nhưng bệnh viện không chấp nhận các kết quả này và vẫn giữ quan điểm về kết quả xét nghiệm nhanh Syphilis miễn dịch tự động", anh Tr. cho biết.

Trẻ sơ sinh bị chẩn đoán giang mai bẩm sinh, bệnh viện nhận sai - Ảnh 2.

Giấy ra viện được cấp lại không còn thể hiện mã bệnh A50 và ghi nhận kết quả RPR âm tính

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau nhiều lần anh Tr. làm đơn khiếu nại, ngày 28.4, Bệnh viện đa khoa Bình Dương mới có văn bản điều chỉnh, nội dung: "Quá trình thông tin chẩn đoán trên giấy ra viện có sự nhầm lẫn trong thiết lập kết quả xét nghiệm trên giấy ra viện đã cấp cho người bệnh chưa đầy đủ và chính xác. Bệnh viện nhận sai sót và thực hiện điều chỉnh, cấp lại giấy ra viện…", văn bản của Bệnh viện đa khoa Bình Dương thể hiện.

Trẻ sơ sinh bị chẩn đoán giang mai bẩm sinh, bệnh viện nhận sai - Ảnh 3.

Bệnh viện đa khoa Bình Dương nay thuộc địa bàn phường Phú Lợi, TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, sau khi Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp lại giấy ra viện trong đó ghi nhận kết quả xét nghiệm RPR âm tính và bỏ phần chẩn đoán A50, anh Tr. vẫn chưa chấp nhận vì lý do trong suốt thời gian hơn 5 tháng anh phải khổ sở đi làm các xét nghiệm, tìm các chứng cứ để chỉ ra những sai sót của bệnh viện.

"Một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời đã phải chịu 2 lần chọc tủy đau đớn, điều trị kháng sinh liều cao, kéo dài chỉ vì sự tắc trách, bảo thủ của một cơ sở y tế. Hồ sơ y tế bị gắn mác ICD-10 A50 (giang mai bẩm sinh) suốt đời. Sự tổn thất về tinh thần và kinh tế của gia đình tôi suốt 5 tháng qua là không thể cân đo đong đếm. Tôi đề nghị Sở Y tế TP.HCM xem xét thi hành kỷ luật đối với những người liên quan", anh Tr. bức xúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.