Khi mảng xơ vữa vỡ ra, cục máu đông có thể hình thành, làm tắc nghẽn động mạch. Nếu cơ tim không được cung cấp đủ máu, các mô cơ tim có thể bị tổn thương hoặc chết, gây ra cơn đau tim cấp.
Các triệu chứng thường gặp của cơn đau tim
Triệu chứng của cơn đau tim rất đa dạng. Một số người chỉ có triệu chứng nhẹ, trong khi những người khác có biểu hiện nghiêm trọng. Thậm chí, một số trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng.

Buồn nôn thoáng qua hoặc xuất hiện một cơn đau rất ngắn ở vùng cổ hay lưng có thể là triệu chứng đau tim ở người lớn tuổi
Các dấu hiệu phổ biến gồm đau thắt ngực với cảm giác đè nặng, căng tức, bóp nghẹt hoặc đau nhức. Cơn đau có thể lan đến vai, cánh tay, lưng, cổ, hàm, răng hoặc vùng bụng trên. Người bệnh cũng có thể toát mồ hôi lạnh, mệt mỏi, ợ nóng hoặc khó tiêu, choáng váng, mất ý thức, buồn nôn và khó thở.
Triệu chứng “lạ” dễ bị bỏ qua ở người lớn tuổi
Mặc dù đau thắt ngực thường là biểu hiện điển hình của cơn đau tim, triệu chứng này có thể thay đổi đáng kể ở một số đối tượng.
Đáng chú ý, ở phụ nữ, người lớn tuổi và người bệnh tiểu đường, các biểu hiện có thể không giống với cơn đau tim thông thường. Người lớn tuổi và người bệnh tiểu đường có thể không xuất hiện cơn đau ngực dữ dội. Thay vào đó, họ chỉ cảm thấy buồn nôn thoáng qua hoặc xuất hiện một cơn đau rất ngắn ở vùng cổ hay lưng, theo trang tin y tế Mayo Clinic.
Những biểu hiện âm thầm này dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với các vấn đề tiêu hóa hay cơ xương khớp nhẹ, dẫn đến chậm trễ trong cấp cứu.
Dấu hiệu có thể xuất hiện nhiều ngày trước cơn đau tim
Một số cơn đau tim xuất hiện đột ngột, nhưng nhiều người đã có dấu hiệu cảnh báo từ nhiều giờ, nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần trước đó.
Tình trạng đau thắt ngực hoặc cảm giác đè nặng ở ngực tái diễn, không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm do lưu lượng máu đến tim bị suy giảm tạm thời. Vì vậy, khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh không nên chần chừ mà cần đi khám tim mạch sớm.
Làm gì khi có người lên cơn đau tim?
Cơn đau tim cần được điều trị kịp thời để giảm nguy cơ tử vong. Hãy gọi ngay cấp cứu hoặc nhờ người đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Nếu người bệnh bất tỉnh, không thở hoặc không có mạch, cần gọi cấp cứu ngay và tiến hành hồi sức tim phổi (CPR). Nếu chưa được đào tạo về CPR, có thể thực hiện ép tim liên tục với tần số 100 - 120 lần/phút. Người đã được đào tạo có thể thực hiện theo chu kỳ 30 lần ép tim kết hợp 2 lần thổi ngạt cho đến khi nhân viên y tế đến.
Bình luận (0)