Triều Tiên công bố áp phích in hình tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân

16/09/2022 07:45 GMT+7

Sau khi thông qua luật về chính sách hạt nhân vào tuần trước, Triều Tiên tiếp tục tái khẳng định chuyển biến này bằng cách công bố các áp phích tuyên truyền in hình ảnh tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.

"Các áp phích mới được thiết kế để khuyến khích tất cả cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện các nhiệm vụ quan trọng được đề ra bởi Chủ tịch Kim Jong-un trong bài phát biểu chính sách lịch sử", một người dẫn chương trình truyền hình Triều Tiên nhấn mạnh.

Trên các áp phích được hãng thông tấn KCNA công bố có in hình ảnh các loại tên lửa mới nhất của Triều Tiên, trong đó có các tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15Hwasong-17.

Năm 2018, Triều Tiên đã gỡ bỏ các áp phích có chủ đề quân sự và phản đối Mỹ khi nhà lãnh đạo Kim tham gia các cuộc họp thượng đỉnh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều lãnh đạo thế giới khác.

Xem hình ảnh vụ phóng tên lửa liên lục địa mạnh nhất của Triều Tiên

Tuy nhiên, khi ngoại giao rơi vào bế tắc vào năm 2019, chủ đề phản đối Mỹ lại xuất hiện trở lại trên các ấn phẩm công khai.

Hồi tuần trước, truyền thông Triều Tiên đưa tin nước này đã thông qua luật cho phép tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân để tự vệ. Ông Kim Jong-un phát biểu rằng luật này khiến chính sách hạt nhân của Triều Tiên trở nên "không thể đảo ngược" và không cho phép tiếp tục tham gia đàm phán phi hạt nhân hóa.

Trong năm nay Triều Tiên cũng lần đầu tiên tái khởi động các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa kể từ năm 2017. Các nhà quan sát quốc tế nhận định Triều Tiên có vẻ đã sẵn sàng thử nghiệm hạt nhân.

Chủ tịch Kim Jong Un cảnh báo Hàn Quốc, nói lực lượng răn đe hạt nhân Triều Tiên đã sẵn sàng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.