Triều Tiên lại phóng tên lửa, vụ thứ 7 trong vòng hai tuần

09/10/2022 06:53 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 9.10, vụ mới nhất sau hàng loạt vụ phóng tương tự những ngày gần đây, diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng vì các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu tại khu vực.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 25.9

reuters

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino cho hay cả hai tên lửa của Triều Tiên đều đạt độ cao 100 km và tầm xa 350 km. Tên lửa đầu tiên được bắn vào khoảng 1 giờ 47 ngày 9.10 giờ địa phương và tên lửa thứ hai được bắn khoảng 6 phút sau đó.

Cả hai đều rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và các nhà chức trách đang xem xét loại tên lửa nào được phóng, bao gồm khả năng chúng là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, ông Ino nói.

Quân đội Mỹ cho biết họ đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác sau các vụ phóng tên lửa. Dù vậy, Washington vẫn đánh giá rằng vụ phóng mới nhất không gây ra mối đe dọa nào đối với nhân sự của Mỹ cũng như các đồng minh.

"Cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn vững như bàn thạch", Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, đóng tại Hawaii, cho biết trong một tuyên bố.

Hy vọng đoàn tụ phai tàn cho các gia đình ly tán vì Chiến tranh Triều Tiên

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là "hành động khiêu khích nghiêm trọng" gây tổn hại đến hòa bình, theo quân đội Hàn Quốc. Họ cũng cho biết hai tên lửa được phóng từ khu vực Muncheon trên bờ biển phía đông của Triều Tiên.

Các quan chức ở Seoul nói việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa có thể báo hiệu rằng nước này đang tiến gần đến vụ thử hạt nhân lần thứ 7 hơn bao giờ hết, với công việc chuẩn bị đã diễn ra tại bãi thử trong nhiều tháng qua. Nếu diễn ra, đây sẽ là vụ thử hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ năm 2017.

Hôm 4.10, Triều Tiên đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo đạt tầm bắn xa nhất từ trước đến nay. Tên lửa đã bay ngang qua đất liền Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm và khiến miền bắc nước này phải phát cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn.

Bộ trưởng Ino cho biết Tokyo sẽ không dung thứ cho các hành động lặp đi lặp lại của Triều Tiên. Vụ phóng sáng 9.10 là vụ phóng tên lửa thứ 7 mà Triều Tiên tiến hành kể từ ngày 25.9.

Triều Tiên ngày 8.10 nói các vụ thử tên lửa của họ mang mục đích tự vệ trước các mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ và không làm tổn hại đến sự an toàn của các quốc gia và khu vực láng giềng.

"Các vụ thử tên lửa của chúng tôi là một biện pháp tự vệ thông thường được lên kế hoạch nhằm bảo vệ an ninh của đất nước chúng tôi và hòa bình khu vực trước các mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ", hãng thông tấn KCNA dẫn lời người phát ngôn của cơ quan quản lý hàng không Triều Tiên.

Triều Tiên phóng thêm tên lửa, lên án Mỹ đưa tàu sân bay đe dọa ổn định khu vực

Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển hôm 7.10, một ngày sau khi Seoul tung máy bay chiến đấu để phản ứng một cuộc tập trận ném bom của Triều Tiên. Mỹ cùng ngày cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới để đáp trả các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.