Triều Tiên phóng tên lửa ra biển, điều chiến đấu cơ áp sát Hàn Quốc

14/10/2022 13:36 GMT+7

Theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc ngày 14.10 thông báo đã phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông vào lúc 1 giờ 49 (giờ địa phương).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên cho biết quân đội Hàn Quốc đã bắn pháo trong khoảng 10 giờ gần khu vực phòng tuyến của quân đoàn 5 của Triều Tiên trong ngày 13.10. Do đó, Triều Tiên đã "gửi lời cảnh báo nghiêm khắc đến hành động liều lĩnh" của quân đội Hàn Quốc tại tiền tuyến.

Triều Tiên phóng tên lửa trong hình ảnh được công bố ngày 10.10

reuters

Phía Bình Nhưỡng tuyên bố: "Nhận thấy sự nghiêm trọng của hành động khiêu khích của quân đội Hàn Quốc tại khu vực tiền tuyến, chúng tôi đã thực hiện biện pháp quân sự mạnh mẽ".

Vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi Triều Tiên cho khoảng 10 máy bay quân sự bay sát giới tuyến liên Triều từ 22 giờ 30 ngày 13.10 đến 0 giờ 20 ngày 14.10, khiến quân đội Hàn Quốc phải triển khai các chiến đấu cơ F-35A và các khí tài khác phản ứng.

Quân đội Hàn Quốc nói rằng máy bay Triều Tiên được phát hiện cách khu vực giữa của Đường ranh giới quân sự khoảng 25 km về phía bắc và cách Đường giới hạn phương bắc (được coi là giới tuyến liên Triều trên Hoàng Hải) khoảng 12 km về phía bắc. Các máy bay cũng được phát hiện gần giới tuyến liên Triều tại khu vực phía đông của bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc còn cho biết đã phát hiện Triều Tiên bắn 170 phát pháo ra “vùng đệm” ở Hoàng Hải và vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào rạng sáng.

Máy bay Triều Tiên trong cuộc tập trận chưa rõ vị trí trong hình ảnh được công bố ngày 10.10

reuters

Hàn Quốc chỉ trích vụ bắn pháo vi phạm thỏa thuận vào năm 2018 nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên trong khi vụ phóng tên lửa vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Để đáp trả, Hàn Quốc đã ngay lập tức ban bố lệnh cấm vận đối với 15 cá nhân và 16 tổ chức của Triều Tiên. Đây là lệnh cấm vận đơn phương đầu tiên trong gần 5 năm của Hàn Quốc lên Triều Tiên. Những người trong danh sách cấm vận là quan chức của các công ty hàng hải và tổ chức liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên, liên quan đến việc mua sắm nguồn cung cấp cho việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trước đó, theo thông tấn xã KCNA, hôm 12.10 Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa bay trong “10.234 giây ở biển Tây của Triều Tiên và đánh trúng mục tiêu cách xa 2.000 km”.

Theo KCNA, Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc phóng thử tên lửa này.

Phía Triều Tiên nói cuộc phóng thử nhằm mục đích nâng cao hơn nữa “hiệu quả tác chiến và sức mạnh” của những tên lửa có năng lực mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật và tái xác nhận độ tin cậy của hệ thống ứng dụng tác chiến tổng thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.