Trịnh Sảng đã đóng tiền phạt trốn thuế hơn 1.000 tỉ đồng

27/08/2021 11:48 GMT+7

Tân Hoa Xã đưa tin Cục thuế quốc gia Trung Quốc kết luận Trịnh Sảng đã có hành vi gian lận thuế và phải nộp phạt 299 triệu nhân dân tệ (1.050 tỉ đồng). CCTV tiết lộ Trịnh Sảng đã nhanh chóng đóng toàn bộ tiền phạt.

Theo Tân Hoa Xã, vào tháng 4.2021, Phòng thanh tra Cục thuế Thượng Hải đã tiếp nhận trường hợp Trịnh Sảng bị tố trốn thuế. Từ đó, phía đơn vị thuế Thượng Hải phối hợp với các phòng thuế Thiên Tân, Chiết Giang, Giang Tô và Bắc Kinh làm rõ về vụ việc của người đẹp. Đặc biệt, nghi vấn nữ diễn viên dùng “hợp đồng âm - dương” khi đóng phim Tân thiện nữ u hồn trở thành tâm điểm cuộc điều tra.
Cách đây ít ngày, Phòng thanh tra Cục thuế Thượng Hải đã phát hiện từ năm 2019 đến năm 2020, Trịnh Sảng không khai báo thu nhập cá nhân 191 triệu nhân dân tệ (671 tỉ đồng) bao gồm tiền cát sê đóng phim Tân thiên nữ u hồn và thu nhập từ các hoạt động nghệ thuật khác. Tổng cộng, cô trốn thuế 45.269.600 nhân dân tệ (160 tỉ đồng) và nộp thiếu các khoản thuế khác khoảng 26.520.700 nhân dân tệ (95 tỉ đồng). Dựa trên quy định, sao phim Vườn sao băng phải nộp 299 triệu nhân dân tệ (tương đương 1.050 tỉ đồng) gồm tiền thuế phải trả, phí chậm nộp thuế và tiền phạt.

Trịnh Sảng và Trương Hằng cũng vướng thị phi trốn thuế

ẢNH: WEIBO NV

Cũng trong bài viết, Tân Hoa Xã nhấn mạnh Cục thuế quốc gia Trung Quốc kiên quyết hỗ trợ Phòng thanh tra Cục thuế Thượng Hải xử lý trường hợp trốn thuế của Trịnh Sảng theo quy định của pháp luật. CCTV cho hay nàng “Bối Vy Vy” của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên cũng đã trả xong toàn bộ 299 triệu nhân dân tệ tiền phạt, nên cô không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
Dù vậy, Quảng Điện (Tổng cục quảng bá và phát thanh truyền hình Trung Quốc) vẫn ra lệnh đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật của Trịnh Sảng vì tội trốn thuế. Trước đó, mỹ nhân 9X cũng bị lệnh “phong sát” do hành vi thuê người mang thai hộ và bỏ rơi con. Trịnh Sảng cũng là nghệ sĩ Trung Quốc hiếm hoi được “ưu ái” đến hai văn bản “phong sát” trong 1 năm.

Phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên "bay màu" vì Trịnh Sảng

 ẢNH: POSTER PHIM

Trịnh Sảng hiện chưa lên tiếng phản hồi về mức phạt mà các cơ quan chức năng đưa ra. Khuya 26.8, cô bất ngờ lên tiếng kêu oan trên Weibo, kể về chuyện bản thân khiếu nại liên tục nhưng không được giải quyết. Ngôi sao Hoa ngữ 30 tuổi cũng phủ nhận việc nhận thù lao trên trời. Đồng thời, Trịnh Sảng còn nói bản thân bị vô sinh nên đành phải dùng phương pháp mang thai hộ để có con. “Tôi sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho các con của mình”, Trịnh Sảng nhấn mạnh.
Đáng chú ý, Weibo của Trịnh Sảng vừa mới bị cấm phát ngôn vĩnh viễn, song sau đó lại được mở lại. Còn trang cá nhân của thiếu gia Trương Hằng thì đã bị cấm. Trương Hằng cũng đang vướng nghi vấn tiếp tay cho Trịnh Sảng trốn thuế. Toàn bộ phim mà Trịnh Sảng từng tham gia như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm, Hạ chí chưa tới… đã bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng phát sóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.