Trò chơi cá cược qua mạng nở rộ dịp vòng loại World Cup 2022, Euro 2020

10/06/2021 17:32 GMT+7

Nhiều trang web cá cược, game trò chơi có thưởng... lại đua nhau chào mời, tung khuyến mãi nhân vòng loại World Cup 2022 có đội tuyển Việt Nam và vòng chung kết Euro 2020.

Tin nhắn dụ cá cược bủa vây

Những ngày vừa qua, nhiều người dùng bỗng nhiên liên tục nhận được những tin nhắn từ iCloud vào điện thoại hay tin nhắn qua Facebook về các trang web, ứng dụng (app) chào mời tham gia trò chơi cá cược từ bóng đá, xổ số tài xỉu...
Anh Trung (quận Tân Phú, TP.HCM) vốn là “fan” của môn bóng đá nên những ngày qua cũng theo dõi các trận đấu vòng loại World Cup có mặt đội tuyển Việt Nam và tìm hiểu các đội bóng tham gia tranh tài ở vòng chung kết Euro 2020 sẽ bắt đầu từ tối 12.6. Và những ngày qua anh nhận được một số tin nhắn chào mời mở tài khoản, tham gia cá cược trên các ứng dụng.
Ví dụ một tin nhắn có đuôi @icloud.com quảng bá dd7aj.com là thương hiệu casino uy tín nhất châu Á và nếu người chơi đăng ký tham gia sẽ được tặng ngay 66.000 đồng để trải nghiệm; khi nạp tiền lần đầu được khuyến mãi 100% và nạp rút tiền siêu tốc chỉ từ 1-3 phút về tài khoản... Chưa hết, anh cũng nhận được nhiều tin nhắn qua trang Facebook quảng bá những giải thưởng, khuyến mãi “khủng” của một số website cá độ bóng đá như W88.com với mức thưởng lên đến 4 triệu đồng dành cho người đăng ký lần đầu...
Chỉ cần gõ nội dung “Cá cược” lên trang tìm kiếm Google thì sẽ có khoảng 12,5 triệu kết quả chỉ trong vòng 0,48 giây. Những trang web hầu hết đều có tên na ná nhau như W88, Fb88, vn88, bet88, fun88, fabet88, tylekeo88... và đều được giới thiệu là những nhà cái chuyên nghiệp từ các nước châu Á, giải thưởng cao, tỷ lệ kèo trực tuyến chính xác, nhanh nhất và việc nạp hay rút tiền thuận tiện. Trên thực tế nhiều người khi tham gia từ lúc đầu là những trò chơi mang tính giải trí hay đến cá cược thật thì có thể chủ sòng sẽ cho thắng trong thời gian đầu. Nhưng sau một thời gian hầu hết người tham gia đều hoàn toàn thua lỗ. Đó là chưa kể việc tham gia này là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Tội phạm cờ bạc, cá cược gia tăng 

Mới đây, Bộ Công an đã gửi công điện chỉ đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tăng cường phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá. Mặc dù thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, đặc biệt là các vụ án đánh bạc, cá độ qua mạng internet với hàng nghìn đối tượng tham gia; nhưng các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá vẫn diễn ra phức tạp.
Bộ Công an nhận định, trong thời gian tới diễn ra các giải bóng đá lớn, nhất là giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020), giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (COPA AMERICA 2021) và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia, dự báo tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ gia tăng, nhất là hoạt động trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác.
Do đó, Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thường xuyên rà soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua internet, mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình, trò chơi trực tuyến trái phép. Đồng thời phối hợp, đề nghị các ngành chức năng, nhất là ngành thông tin và truyền thông, ngân hàng, các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến và ngăn chặn các trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.