Trở lại sau 3 trận bất bại, Sài Gòn FC 'còn nước còn tát'

29/04/2021 09:01 GMT+7

Thua 5 trận liên tiếp và bất ngờ vùng lên thắng 2 hòa 1 trong 3 trận gần đây, Sài Gòn FC đã gây sốc khi từ chỗ ứng viên rớt hạng đã trở lại đường đua nhập vào tốp giữa mở ra hy vọng có thể trụ hạng thành công ở mùa giải này

Bước ngoặt mang lại tín hiệu vui trở lại bước đầu của Sài Gòn FC chính là quyết định sửa sai rất kịp thời của ban lãnh đạo đội bóng này khi thay HLV người Nhật Masahiro bằng HLV Phùng Thanh Phương. Ông Masahiro là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong bóng đá Nhật Bản. Nhưng sau khi được chỉ định thay HLV Vũ Tiến Thành nắm Sài Gòn FC từ vòng bốn V-League 2021, nhà cầm quân sinh năm 1967 chưa thể chứng tỏ được năng lực trong một tập thể vừa thay máu quá nửa lực lượng. Ông lúng túng với triết lý không phù hợp của mình để thua những trận không đáng thua làm mất hình ảnh mà ông Vũ Tiến Thành gầy dựng trước đó, như cách thua Bình Dương, thua CLB TP.HCM và nhất là thất bại đậm 0-3 trước Nam Định ngay trên sân Thống Nhất.
Nhờ quyết định đưa ra sau những trận thua không đáng với trình độ và đẳng cấp của đội Sài Gòn FC, giao lại cho Phùng Thanh Phương dù chưa phải là nhà cầm quân có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng lớn, nhưng về mặt tâm lý vẫn thuận hơn khi dễ tập hợp, gắn kết các cầu thủ do ông Phương đã có thời gian dài làm trợ lý cho ông Vũ Tiến Thành. Hơn nữa dù rất muốn làm theo phong cách riêng của mình nhưng ý tưởng xây dựng lối chơi của ông Phương vẫn không thể khác thầy cũ, nghĩa là phòng ngự chặt, phản công nhanh. Thế nên sau 2 trận đầu loay hoay khi mới cầm quân để thua Viettel và Than Quảng Ninh đều trên sân khách thì ông Phương đã kịp định hình trở lại và có niềm vui từ chiến thắng trước Hà Tĩnh và hòa Hải Phòng trong thế chỉ có 10 người (Huỳnh Tấn Tài bị thẻ đỏ).
Một cầu thủ của Sài Gòn FC cho biết “Thầy Phương phần nào đã làm đúng theo những gì thầy Thành đã làm trước đây cho đội nên bầu không khí giờ đây sảng khoái hơn, cách sắp xếp phù hợp hơn và lối đá triển khai mạch lạc hơn. Nhờ đó niềm tin lan tỏa hơn mà chiến thắng vừa qua trước Đà Nẵng đã cho thấy sức sống trong lối chơi của toàn đội đã như được tìm lại một cách mạnh mẽ..’

Niềm vui chiến thắng của Sài Gòn FC khi Cao Văn Triền mừng bàn thắng của Bùi Xuân Quý

Đông Nghi

Đúng là HLV Phùng Thanh Phương đã sắp đội hình hệt như cách vận hành mà HLV Vũ Tiến Thành xây dựng trước đây với Văn Phong trong khuôn thành, Mạnh Cường bên phải, Văn Ngọ và Công Thành thường xuyên hoán đổi nhau ở vai trò tiền vệ và hậu vệ trái. Nguyễn Hoàng Quốc Chí đá thay Tấn Tài bị thẻ ở tiền vệ biên phải, cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Woo Sang-ho và Cao Văn Triền, Đỗ Merlo đá cắm. Nét mới của Sài Gòn FC chính là bỏ hết các cầu thủ người Nhật ở hàng công chơi kém hiệu quả, thay bằng nhân tố mới Ibou Kebe đá cặp với Đỗ Merlo ở trên, di chuyển quấy rối tạo khoảng trống cho chân sút nhập tịch có nhiều cơ hội để gây đe dọa cho hàng thủ đối phương. Ngoài ra cựu trung vệ TP.HCM Diakite cũng được sắp đá trung vệ cùng với Lê Cao Hoài An tỏ ra khá tốt. Diakite chơi an toàn và ổn định hơn Thiago người đã mắc quá nhiều lỗi từ trận thua Bình Dương đến thất bại trước Nam Định, Viettel..

Sài Gòn FC (giữa) đã giành chiến thắng trên sân Hòa Xuân

Đông Nghi

Chính sự ổn định lại về mặt con người cộng với những điều chỉnh, thay người hợp lý như đưa những cầu thủ đầy khát vọng như Bùi Xuân Quý vào, HLV Phùng Thanh Phương đã tìm lại cho mình sự chắc tay trong xây dựng cách đá của Sài Gòn FC. Nếu giữ được đà này cùng với tinh thần toàn đội đang tốt, luôn đặt mình ở thế “cửa dưới”, đừng quá nhắc chân khỏi mặt đất thì dù là đá trên sân Hàng Đẩy ở vòng 12 sắp tới, không phải là không có hy vọng để Sài Gòn FC gây khó cho đội đương kim á quân. Năm rồi HLV Vũ Tiến Thành cũng biết mình biết ta khi đá trên sân Hàng Đẫy để lấy trọn 3 điểm trước Hà Nội FC thì một kết quả tốt là hoàn toàn trong khả năng của HLV Phùng Thành Phương.
Chỉ cần có điểm trước Hà Nội FC thì trận cuối vòng 13 về lại sân Thống Nhất, Sài Gòn FC rất có hy vọng sẽ làm nên chuyện trước Thanh Hóa để dù có nằm ngoài top 6 không đi chung kết xuôi thì cũng sẽ nằm ở tốp đầu ở nhóm 8 đội tranh chung kết ngược, đảm bảo cho mình vé trụ hạng, yên tâm xây dựng lại hình ảnh tốt hơn cho mùa sau.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.