Giờ đây, dường như nhận ra rằng các cuộc tấn công quân sự tiếp theo sẽ khó có thể buộc Iran phải nhượng bộ, Mỹ đang quay trở lại chiến dịch gây áp lực kinh tế với hy vọng làm suy yếu đối phương. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói với các đồng minh rằng nước này khó có thể tiến hành các cuộc tấn công mới "trong thời điểm hiện tại".

Con tàu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas (Iran)
Ảnh: Reuters
Những diễn biến tiếp theo vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều hậu quả lâu dài của xung đột đã hiện rõ. Ông Trump đang phải trả giá về mặt chính trị khi tỷ lệ ủng hộ ngày càng giảm thấp, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ bị suy giảm, các đồng minh của Washington tại Trung Đông bộc lộ điểm yếu. Trong khi đó, quân đội và nền kinh tế Iran đã chịu thiệt hại nặng nề, nhưng Tehran vẫn có thể phát động các cuộc tấn công và duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz.
Người phát ngôn Hossein Mohebbi của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới đây tuyên bố eo biển Hormuz thuộc về Iran và Oman, và hai nước đã đạt thỏa thuận chia sẻ lãnh thổ và nguồn thu tại nút thắt chiến lược này. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin cấp cao của Tehran nói hai bên vẫn đang làm việc về các chi tiết của thỏa thuận.
Tàu sân bay Mỹ sắp cập cảng Thái Lan ‘nghỉ ngơi’ sau thời gian đối phó Iran
Bình luận (0)