Trồng 5.000 cây thông ở di tích lịch sử đồi Sạc Ly

15/06/2022 18:01 GMT+7

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm góp phần bảo vệ môi trường , ứng phó biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan cho di tích lịch sử, Tỉnh đoàn Kon Tum đã ra quân trồng hơn 5.000 cây thông tại H.Sa Thầy.

Ngày 15.6, Tỉnh đoàn Kon Tum đã phối hợp cùng UBND tỉnh Kon Tum tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh ở khu di tích lịch sử đồi Charlie (đồi Sạc Ly) và căn cứ Delta.

Anh Xiêng Thanh Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, phát biểu tại lễ ra quân

đức nhật

Lễ ra quân có sự tham gia của anh Xiêng Thanh Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, lãnh đạo các sở, ban ngành cùng hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh tại H.Sa Thầy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo cảnh quan tại khu di tích lịch sử điểm cao 1015 (đồi Sạc Ly), 1049 (căn cứ Delta) góp phần thu hút khách du lịch; đồng thời hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022; đề án “Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Tuổi trẻ Kon Tum đã trồng hơn 5.000 cây thông ở di tích lịch sử đồi Sạc Ly

đức nhật

Trong chuỗi sự kiện, từ ngày 10.6 - 12.6 tại đồi Sạc Ly và căn cứ Delta (H.Sa Thầy), Tỉnh đoàn Kon Tum đã triển khai trồng 5.000 cây thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.