Trồng hoa hồng thu hàng trăm triệu đồng/năm

22/12/2022 08:43 GMT+7

Sau 5 năm trồng vườn hoa hồng , chị Nguyễn Hoài Thùy Trang (32 tuổi, ở P.Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum , Kon Tum) đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Chị Trang cho biết chị bị cuốn hút bởi những con đường trồng hoa hồng đủ màu sắc ở Hàn Quốc. Kể từ đó, chị bắt đầu có niềm đam mê mãnh liệt với hoa hồng.

Năm 2017, chị bắt tay thực hiện đam mê trồng hoa hồng. Bước đầu, chị nhập hơn 100 chậu cây hồng ngoại từ Hà Nội mang về trồng ở Kon Tum. “Do quá say mê nên tôi nhập 100 cây hoa hồng về trồng. Nhiều người đi ngang qua thấy vườn hồng nhiều màu sắc nên ghé vào tham quan. Cũng có rất nhiều người hỏi mua. Đến năm 2020, tôi và chồng quyết định nhập thêm cây giống để trồng, mở rộng mô hình và bắt đầu kinh doanh hoa hồng”, chị Trang chia sẻ.

Khu vườn của chị Trang có 1.000 chậu với 400 loài hoa hồng

ĐỨC NHẬT

Năm 2020, gia đình chị Trang tiếp tục đầu tư khoản tiền lớn để nhập hơn 400 cây giống hồng ngoại. Ngay từ ngày mở bán, chị được nhiều khách hàng quan tâm và đến tận vườn tìm mua. Chị Trang cho hay hoa hồng ngoại là loài khó tính nhưng nếu biết chăm sóc, cây có thể ra hoa quanh năm. Tùy theo loại mà hoa có thể bền từ 1 - 3 tuần. Sau khi tàn, cần cắt cành cho ra nhánh, 30 - 45 ngày sau lại ra nụ. Điều đặc biệt, vườn hồng của chị đều được chăm sóc theo hướng hữu cơ.

Cũng theo chị Trang, để hoa phát triển tốt thì cần cải tạo đất cho tơi xốp. Nếu đất cứng thì cây không phát triển được. Ngoài ra, người trồng cũng cần chú ý đến vấn đề nước tưới bởi nếu tưới quá nhiều, cây sẽ dễ bị úng, chết. Bên cạnh đó, chị Trang cũng thường xuyên quan sát thời tiết, nền nhiệt ngoài trời để điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp, bởi giống như bao loài hoa khác, hoa hồng cũng dễ mắc bệnh. Nắng quá cây bị nhiễm bọ trĩ, khi gặp mưa lại nguy cơ bị nấm mốc. Vì vậy, phải chủ động trong việc phòng sâu bệnh. Chị Trang đã sử dụng các chế phẩm sinh học để áp dụng vào phòng bệnh và chữa bệnh trên cây hoa hồng, đồng thời đầu tư hệ thống tưới nước tự động cho vườn hoa.

Hiện tại, khu vườn của gia đình chị Trang đã có trên 1.000 chậu, hơn 400 loại giống hoa hồng. Trong đó, có nhiều giống hồng với những tên mỹ miều như hồng Julio có màu đỏ sọc trắng, hương thơm dịu nhẹ; hồng Blue Sky thì mỗi chùm nhiều bông, mỗi bông có từ 20 - 30 cánh.

Sau gần 2 năm, vườn hoa hồng của chị Trang bước vào kinh doanh ổn định. Không chỉ bán cho khách trong tỉnh, gia đình chị Trang còn nhận được nhiều đơn hàng ngoài tỉnh. Với giá hoa trong chậu là từ 300.000 đồng đến vài triệu (tùy vào kích thước hoa), còn cắt cành bán thì mỗi bó khoảng 70.000 đồng. Theo chị Trang, tuy đầu tư giống ban đầu khá cao nhưng hoa hồng lại dễ bán, được giá. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu được hơn 400 triệu đồng.

Ông Trần Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND P.Nguyễn Trãi, cho hay chị Trang là một trong những thanh niên chịu khó tìm tòi, học hỏi những sáng kiến làm nông nghiệp hay. Mô hình trồng hoa hồng của gia đình chị đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều bạn trẻ tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.