TRỰC TIẾP: Bão Nesat đang mạnh lên | miền Trung thiệt hại nặng vì mưa lũ

16/10/2022 16:00 GMT+7

Bão số 5 mới chỉ tan vài ngày thì trên khu vực gần Biển Đông đã xuất hiện cơn bão mới được dự báo là diễn biến rất phức tạp với tên quốc tế là bão Nesat. Trong khi đó, các tỉnh thành miền Trung vẫn đang khắc phục các hậu quả sau đợt mưa lũ kéo dài khiến nhiều nơi ngập sâu. Bản tin trực tiếp về bão Nesat và tình hình lũ lụt của Báo Thanh Niên sẽ cập nhật về đường đi của bão, các dự báo về hướng đi, khu vực ảnh hưởng của bão, cũng như công tác chuẩn bị chống bão tại các địa phương trên cả nước. Mời quý vị theo dõi và đặt câu hỏi tương tác cùng các biên tập viên, phóng viên của Báo Thanh Niên vào lúc 16 giờ ngày 16.10.2022.

Bão Nesat tiếp tục mạnh lên, diễn biến phức tạp khó lường

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 16.10, vị trí tâm bão Nesat ở vào khoảng 19,5 độ vĩ Bắc; 120,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (của Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là 89-117 km/giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Bão số 6 (Nesat) giật cấp 14, cảnh báo mưa to sóng lớn

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ 17.10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía Đông Bắc, cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm là khu vực 17,5 đến 22 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ 18.10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Bắc, cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm là khu vực từ 15 đến 21,5 độ vĩ Bắc, 111,0 đến 118,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của bão Nesat, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 15.

Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 4-7 mét.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ dự báo từ đêm 16.10, bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, bộ phận không khí này sẽ tác động đến hoàn lưu bão Nesat nên diễn biến mưa bão trong những ngày tới rất phức tạp, khó lường.

XEM NHANH 20H ngày 16.10: Bão Nesat vào Biển Đông | Bà Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại?

Miền Trung thiệt hại nặng do mưa lũ kéo dài

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết báo cáo tổng hợp của các tỉnh miền Trung cập nhật đến 17 giờ ngày 15.10 đã ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị có 1.318 ngôi nhà bị ngập 0,3 - 1 m nước.

Thừa Thiên-Huế có 19.918 ngôi nhà ngập sâu 0,3 - 0,8 m. Tại Đà Nẵng, trong ngày 15.10, nước ngập đã rút hết nhưng thống kê tại thời điểm xảy ra mưa lớn trong đêm 14.10 đã có khoảng 3.575 nhà bị ngập. Tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, 4.900 gia đình với 14.205 người phải di dời, sơ tán.

Báo cáo nhanh tại cuộc họp khắc phục hậu quả mưa lớn vào ngày 15.10, đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết mưa lũ đã làm ít nhất 4 người trên địa bàn tử vong.

Miền Trung thiệt hại nặng do mưa lũ kéo dài

Các quận trung tâm TP.Đà Nẵng bị ngập sâu gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân, trong đó có khoảng 500 ô tô bị chết máy, hư hỏng nặng, nhiều xe phải nằm lại các tuyến phố đến trưa qua.

Tại quận Sơn Trà, bên cạnh tình trạng nhà dân, chung cư bị ngập sâu, mưa lớn gây sạt lở ở nhiều nơi. Địa bàn quận Liên Chiểu gần như ngập toàn bộ, chỗ ngập sâu nhất gần 2 m, thấp nhất 0,5 m. Mưa lớn cũng đã gây sạt lở hàng chục ngàn mét khối đất, đá tại phía cửa hầm nam Hải Vân.

Trong ngày 15.10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã ngừng mưa nhưng do nước rút chậm khiến nhiều nơi vẫn còn ngập sâu, giao thông một số nơi vẫn chia cắt cục bộ. Do mưa lớn, trên QL14B xuất hiện một hố “tử thần” tại cầu Suối Mơ, đoạn qua xã Đại Đồng (H.Đại Lộc) với bề rộng khoảng 2 m, sâu gần 8 m. Lực lượng chức năng đã bố trí các rọ đá, đá hộc để khắc phục điểm sạt lở.

Chế thùng xốp làm bè di chuyển ngày nước ngập ở Huế

Sáng 16.10.2022, dù nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã rút hết nước nhưng khu vực này vẫn còn ngập trong nước.

Tại vùng trũng này có khoảng hơn 10 nhà trọ sinh viên lớn, nhỏ, với hàng trăm sinh viên của các trường thuộc Đại học Huế lưu trú. Mưa lớn trong những ngày qua khiến hầu hết khu vực này bị ngập úng, trong đó, phòng trọ thường thấp trũng nên nước lũ càng dễ “tấn công”, làm hư hại nhiều đồ đạc, xe máy. Thậm chí có những nơi nước lũ đã lên đến nữa chân tường, nhiều bạn trẻ phải gọi lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán.

Chế thùng xốp làm bè di chuyển ngày nước ngập ở Huế

Nước ngập nhiều ngày khiến nhiều hộ dân và khu nhà trọ tại đây hết lương thực dự trữ phải tìm cách ra ngoài để mua đồ ăn. Người thì chấp nhận lội nước, có người dùng thuyền, người chèo kayak và cũng có người chế bè từ thùng xốp và bánh xe cũ để ra ngoài.

Trong sáng 16.10, khi nước lũ tại khu vực này đang rút chậm, nhiều gia đình cũng đã tranh thủ dọn dẹp lại đồ đạc. Tại các dãy nhà trọ, nhiều sinh viên cũng đang dõi theo con nước, mong nước sớm rút để sớm trở lại với cuộc sống bình thường.

Vết nứt dài trên đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đến sáng 16.10.2022, nước cơ bản đã rút, chỉ còn ngập cục bộ một số địa phương. Tuy nhiên các khu vực ngầm tràn, nhiều cầu vẫn đang bị ngập, đi lại rất khó khăn.

Đặc biệt tuyến Quốc lộ 15D đi cửa khẩu Quốc tế La Lay tại huyện Đakrông bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Sụt lún chia thành nhiều đoạn, mỗi đoạn cách nhau khoảng 100 mét. Vết nứt rộng nhất khoảng 1,5 – 2 mét, sâu hơn 2 mét. Chiều dài vết nứt kéo dọc theo hai bên tuyến đường.

Cận cảnh vết nứt lớn trên con đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay

Tuy nhiên, khoảng 0 giờ ngày 16.10, toàn khu vực đứt gãy đã sụt lún xuống phần ta luy âm hoàn toàn. Một phần quả đồi cũng sụt sâu khoảng 5 mét. Đoạn sụt lún dài thêm khoảng 200 mét, cách cửa khẩu Quốc tế La Lay chỉ khoảng 4 km. Hơn 100 xe vận tải hàng không thể lưu thông.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với địa phương thông báo cho nhân dân. Đồn cũng cử lực lượng chốt chặn nghiêm cấm người, phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng đã di dời ngay trong đêm 42 hô với 335 khẩu và cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan La Lay đến nơi trú tránh an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.