Trung Quốc bỏ hạn chế Covid-19, chưa có 'thác lũ' du khách đổ ra nước ngoài

12/01/2023 08:18 GMT+7

Việc chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt do dịch Covid-19 của Trung Quốc đã giúp người dân có thể ra nước ngoài sau 3 năm. Nhưng kể từ ngày 9.1, các chuyến bay trở nên khan hiếm và một số quốc gia vẫn đang áp dụng xét nghiệm âm tính bắt buộc đối với du khách Trung Quốc nhập cảnh.

Sau 3 năm, những du khách Trung Quốc đầu tiên đã đến Thái Lan trên một chuyến bay thẳng từ Trung Quốc.

Đây là một dịp quan trọng đối với họ khi chính phủ Trung Quốc đã chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt để ngăn ngừa Covid-19, lý do khiến phần lớn người Trung Quốc không được đi du lịch nước ngoài kể từ khi đại dịch bùng phát.

Trung Quốc cuối cùng đã mở cửa trở lại vào ngày 8.1, với khung cảnh nhộn nhịp tại các sân bay. Và vào ngày 9.1, thị trường chứng khoán của nước này cùng đồng nhân dân tệ đều đồng loạt tăng mạnh.

Hành khách từ Hạ Môn (Trung Quốc) đến sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan), ngày 9.1.2023

reuters

Tin vui đến khi nền kinh tế Trung Quốc đã phải đối mặt với mức tăng trưởng thấp nhất trong gần nửa thế kỷ.

Chính phủ dự kiến người dân sẽ thực hiện 2 tỉ chuyến du lịch trong mùa này, nhưng trong những ngày đầu mở cửa trở lại, mọi thứ vẫn còn khá nhỏ giọt.

Dữ liệu chuyến bay cho thấy vào ngày 8.1 đã có 245 chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc. Để so sánh thì vào cùng kỳ năm 2019, số lượng chuyến bay lên đến 2.500.

Ngoài ra, một số quốc gia vẫn còn thận trọng về cách đối phó với du khách Trung Quốc nhập cảnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.