Trung Quốc cách ly VĐV dù xét nghiệm 3 lần âm tính tại Olympic mùa đông 2022

Giang Lao
Giang Lao
04/02/2022 09:02 GMT+7

Nữ VĐV người Bỉ, Kim Meylemans phải lên mạng xã hội gửi thông điệp đầy bức xúc mà cô phải chịu đựng, khi bị nước chủ nhà Trung Quốc ở kỳ Olympic mùa đông 2022 gia hạn thời gian cách ly.

Kim Meylemans là thành viên trụ cột của đoàn thể thao Bỉ ở môn trượt ván tốc độ (skeleton) thi đấu tại Olympic mùa đông 2022 (khai mạc ngày 4.2), nhưng khi đến Trung Quốc trải qua thời gian cách ly đã có 3 xét nghiệm âm tính trong 3 ngày.

Kim Meylemans lên mạng xã hội khóc nức nở nói về sự tình của mình khi dự Olympic mùa đông 2022 tại Trung Quốc

chụp màn hình

Tuy nhiên, các thành viên ban tổ chức nước chủ nhà Trung Quốc vẫn yêu cầu Kim Meylemans ở cách ly thêm 1 tuần và phải sau 14 ngày mới được gia nhập làng VĐV và thi đấu.

Trước quyết định này, Kim Meylemans đầy bức xúc lên mạng xã hội khóc nức nở nói trong một đoạn video đăng tải: “Tôi thực sự bị sốc trước quyết định phải cách ly thêm 7 ngày. Tôi đã trải qua ở đây 7 ngày và thực hiện xét nghiệm PCR 2 ngày mỗi lần, và đều âm tính. Tôi cũng không biết mình liệu có được phép đến làng VĐV hay không, và có lẽ không thể chịu đựng thêm nữa thời gian cách ly”.

Lời cầu xin đẫm nước mắt giúp vận động viên thoát cảnh cách ly ở Bắc Kinh

Sau lời phàn nàn đầy bức xúc của Kim Meylemans trên mạng xã hội đã nhận nhiều sự đồng cảm và chia sẻ, cũng như sự phản ứng với cách áp dụng quy định quá cứng nhắc của nước chủ nhà Trung Quốc.

Trong vòng vài giờ sau đó, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã can thiệp để nữ VĐV này được rời khỏi nơi cách ly, được tập trung vào làng VĐV để tập luyện chuẩn bị thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.