Trung Quốc dỡ phong tỏa nhà máy sản xuất iPhone của Foxconn

01/12/2022 07:21 GMT+7

Lệnh phong tỏa nhà máy sản xuất iPhone của Foxconn ở Trịnh Châu ( Trung Quốc ) đã được dỡ bỏ sau cuộc biểu tình của người dân và công nhân.

Theo AppleInsider, các biện pháp phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt của chính phủ Trung Quốc đã chứng kiến một loạt đợt phong tỏa ảnh hưởng đến tăng trưởng thu nhập dự kiến của Foxconn. Điều này cũng khiến hoạt động sản xuất iPhone 14 Pro bị trì hoãn, đến mức Apple phải đưa ra một tuyên bố về tình hình này.

Lệnh phong tỏa được dỡ bỏ giúp nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu hoạt động

reuters

Giờ đây, báo cáo từ CNN cho biết chính quyền Trung Quốc được cho là đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa gần đây nhất - vốn kéo dài một tuần gây ảnh hưởng đến thành phố Trịnh Châu.

Trước khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, các công nhân được yêu cầu ở lại nhà máy Foxconn thông qua biện pháp bảo vệ khép kín để phòng chống Covid-19, và điều này đã khiến hàng trăm công nhân tham gia biểu tình. Cuộc biểu tình sau đó lan rộng khắp thành phố với việc người dân kêu gọi dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Trong một lưu ý gửi đến các nhà đầu tư, hãng nghiên cứu Wedbush ước tính Foxconn chỉ hoạt động ở mức từ 20% đến 30% công suất. Đó là một điều không thể chấp nhận đối với Apple. Cũng theo ước tính của Wedbush, nhu cầu iPhone 14 Pro đang gấp ba lần nguồn cung, khiến doanh số iPhone 14 Pro sụt giảm khoảng 10 - 15 triệu chiếc trong quý cuối cùng của năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.