Trung Quốc đưa máy bay ném bom đến biên giới với Ấn Độ

17/11/2021 09:11 GMT+7

Các nhà phân tích cho biết Quân đội Trung Quốc (PLA) đã triển khai ít nhất một máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K tới biên giới với Ấn Độ .

Chiếc máy bay ném bom H-6K xuất hiện trong video của CCTV ngày 11.11

chụp màn hình cctv

South China Morning Post ngày 16.11 đưa tin để đánh dấu kỷ niệm 72 năm thành lập lực lượng Không quân PLA hôm 11.11, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát một đoạn phim trong đó có hình ảnh một chiếc máy bay ném bom H-6K bay qua dãy núi. Điều này cho thấy máy bay H-6K có thể đã được đưa đến dãy Himalaya.

Chiếc máy bay trong video được trang bị tên lửa KD-63 tầm ngắn thay vì tên lửa hành trình tầm xa CJ-20. Với phạm vi chiến đấu hơn 3.500 km, H-6K có thể mang các tên lửa tầm ngắn như KD-63 và tên lửa hành trình CJ-20 tầm xa để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển.

Một nguồn tin quân sự Bắc Kinh cho biết các máy bay H-6K thường đóng tại tỉnh Thiểm Tây. Tuy nhiên, từ năm ngoái, các máy bay này tạm thời được chuyển sang Khách Thập, thuộc Tân Cương.

Các oanh tạc cơ này thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Tây bộ Trung Quốc, quản lý các quân khu Tân Cương, Tây Tạng và chịu trách nhiệm cho an ninh biên giới dọc khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ.

“PLA rất dễ triển khai các máy bay H-6K đến biên giới Trung Quốc - Ấn Độ vì các máy bay này nằm dưới quyền của Bộ Tư lệnh Chiến khu Tây bộ”, nguồn tin cho biết.

Đáp lại, Không quân Ấn Độ đã điều các máy bay chiến đấu Mig-29UPG và Su-30MKI đến các căn cứ không quân tiền tuyến ở Ladakh, Sikkim và Arunachal Pradesh, theo truyền thông Ấn Độ. Đây là ba khu vực tranh chấp quan trọng dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa biên giới hai nước.

CCTV cũng đưa tin lực lượng PLA ở quân khu Tân Cương đã bắn đạn thật tầm cao ở dãy núi Karakoram trong cuộc tập trận tấn công lực lượng xe tăng của đối thủ và các tiền đồn quân sự.

Nhà quan sát quân sự Antony Wong Tong tại Macau nhận định rằng việc Trung Quốc triển khai oanh tạc cơ rõ ràng là "một lời cảnh báo gửi đến Ấn Độ". “New Delhi nằm trong tầm tác chiến của H-6K và tầm bắn của CJ-20”, ông Wong nói.

Quân đội Ấn Độ củng cố năng lực chiến đấu tại ranh giới với Trung Quốc

Tuy nhiên, nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình cho rằng PLA không quá chú trọng vào thủ đô Ấn Độ mà tập trung nhiều vào các căn cứ không quân, địa điểm phóng tên lửa và các cơ sở quân sự khác của Ấn Độ gần biên giới.

Trung Quốc sẽ không tấn công các khu vực dân sự. Vì vậy Delhi sẽ không là mục tiêu của các tên lửa phóng dù thủ đô Ấn Độ khá gần biên giới”, ông Song nói.

Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng cường phòng thủ dọc theo LAC kể từ khi vòng đàm phán khác giữa các chỉ huy quân sự thất bại vào ngày 10.10. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về những điểm nóng dọc biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.