Trung Quốc khai mạc kỳ họp lưỡng hội

05/03/2023 06:06 GMT+7

Nhiều chủ đề nóng được chờ đợi sẽ diễn ra tại một trong những sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng nhất của Trung Quốc.

Chiều qua 4.3, Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, hay còn gọi là Chính hiệp - đóng vai trò tham vấn chính trị của nước này, đã chính thức khai mạc và sẽ kéo dài đến ngày 11.3, theo Tân Hoa xã. Song song đó, kỳ họp đầu tiên của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) khóa mới cũng diễn ra từ ngày 5 - 13.3, với gần 3.000 đại biểu tham dự.

Hai cuộc họp được tổ chức riêng biệt nhưng cùng thời điểm, được gọi chung là "lưỡng hội" thu hút sự chú ý từ trong lẫn ngoài nước, bởi tại đó Trung Quốc sẽ công bố những chính sách quan trọng.

Trung Quốc khai mạc kỳ họp lưỡng hội
 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên khai mạc Chính hiệp khóa mới ngày 4.3

AFP

Nhiệm vụ quan trọng

Trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Vương Siêu của kỳ họp quốc hội cho biết ngoài đánh giá các báo cáo công tác, đại hội sẽ thảo luận về việc sửa đổi luật Lập pháp, kế hoạch cải cách các cơ quan Quốc vụ viện, bầu lãnh đạo các cơ quan nhà nước.

Trước kỳ họp "lưỡng hội" lần này, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã có bài phân tích dự báo một trong những chủ đề được chú ý nhất là việc bầu các quan chức lãnh đạo các cơ quan nhà nước, gồm chủ tịch nước, thủ tướng và các chức vụ khác.

Tại hội nghị lấy ý kiến vào đầu tuần này, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh việc bầu ra các quan chức lãnh đạo mới của các cơ quan nhà nước và lãnh đạo Chính hiệp là nhiệm vụ quan trọng, theo Tân Hoa xã.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng sẽ thảo luận về kế hoạch cải cách sâu sắc các tổ chức đảng và nhà nước, vốn đã được xem xét và thông qua tại Hội nghị trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc lần 2 bế mạc hôm 28.2. AFP dẫn dự đoán của một số chuyên gia bên ngoài cho rằng việc cải tổ bộ máy an ninh cũng có thể nằm trong kế hoạch lần này.

Mục tiêu kinh tế

Vấn đề phát triển được cho là nhiệm vụ ưu tiên và sẽ là trọng tâm của kỳ họp lưỡng hội năm nay. Hoàn Cầu thời báo dẫn lời các nhà kinh tế học Trung Quốc nhận định rằng với việc chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh mục tiêu nâng cao kỳ vọng và tăng cường sự tự tin, đại hội lần này có thể sẽ thông qua những mục tiêu kinh tế cao hơn và nỗ lực thực thi chính sách mạnh mẽ hơn.

Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc ở mức ổn định

Trong cuộc họp báo ngày 4.3, phát ngôn viên Vương Siêu của kỳ họp quốc hội năm nay cho biết Trung Quốc cần tăng ngân sách quân sự để ứng phó các thách thức an ninh phức tạp và hoàn thành trách nhiệm của một nước lớn, theo Tân Hoa xã.

"Tương lai của Trung Quốc kết nối chặt chẽ với tương lai của thế giới. Việc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc sẽ không là mối đe dọa cho bất kỳ nước nào, mà đó là sức mạnh tích cực để đảm bảo ổn định khu vực và hòa bình thế giới", ông Vương nói.

Người phát ngôn cho rằng mức chi tiêu quốc phòng so với GDP của Trung Quốc vẫn giữ ổn định và hợp lý trong nhiều năm, thấp hơn so với mức trung bình của thế giới. Theo Bloomberg, chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng ít nhất 6,6% mỗi năm trong hơn 3 thập niên qua.

Năm ngoái, do những tác động từ đại dịch Covid-19, nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3%, một trong những mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ. Tuy nhiên, với tốc độ hồi phục từ khi tuyên bố chiến thắng Covid-19 hồi cuối năm ngoái, các chuyên gia dự báo Trung Quốc có thể đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn cho năm 2023. Reuters gần đây dẫn nguồn tin cho rằng Trung Quốc có thể đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6% trong năm nay, nhưng một số chuyên gia Trung Quốc dự báo con số này chỉ trên mức 5% vì còn đề phòng các nguy cơ bên ngoài và những vấn đề khác giữa tình hình biến động toàn cầu.

Mặt khác, giới quan sát cũng đang chờ đợi những thông báo của đại hội về các kế hoạch quan trọng như kích thích tiêu dùng, đầu tư và giải cứu ngành bất động sản. Từ nửa sau năm 2021, một số doanh nghiệp bất động sản như Evergrande bị lún sâu trong nợ, trong khi thị trường bị tác động bởi nhiều yếu tố.

Tuy nhiên, Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương của nước này) Phan Công Thắng ngày 3.3 cho biết các chính sách điều chỉnh gần đây đã có tác dụng và thị trường bất động sản trong tháng 1 đã cải thiện, có thêm nhiều giao dịch hơn so với năm ngoái. Giới chuyên gia lưu ý rằng Trung Quốc đang không tìm cách hồi sinh thị trường bất động sản trong kế hoạch kích thích kinh tế ngắn hạn mà chỉ hỗ trợ cho phát triển lành mạnh, ổn định trong dài hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.