Trung Quốc mở cửa thị trường, nông sản rục rịch tăng giá

28/12/2022 19:53 GMT+7

Ngày 28.12, trao đổi với Thanh Niên , đại diện nhiều doanh nghiệp có làm ăn trực tiếp với thị trường Trung Quốc cho biết “mừng nhưng vẫn lo” khi thị trường 1,5 tỉ dân “mở cửa” trở lại.

Ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại nông sản Thiện Tâm (Tiền Giang), chia sẻ có biết thông tin về việc Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới trở lại và hoạt động bình thường từ 8.1.2023. Nhưng công ty chưa nhận được văn bản chính thức từ các đối tác. Tuy nhiên, ông Tâm thừa nhận, những thông tin trên cũng có giá trị tích cực. Cụ thể, sầu riêng nguyên liệu nội địa trong hôm nay đã tăng giá bình quân từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với ngày trước. Giá sầu riêng xuất khẩu bình quân hiện ở mức 80.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng và kích cỡ có thể tăng thêm trong khoảng 10.000 đồng/kg. "Chúng tôi đang chờ những thông tin chính thức từ phía Trung Quốc”, ông Tâm nói.

Nông sản Việt rục rịch tăng giá trước thông tin Trung Quốc bình thường hóa các hoạt động thương mại

Đào Ngọc Thạch

Một trong những lĩnh vực được cho sẽ hưởng lợi rất lớn khi Trung Quốc mở cửa trở lại là thủy sản. Ông Trần Anh Khoa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Anh Khoa ở Cà Mau, thông tin: Thời điểm này, các doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng cường nhập khẩu các loại tôm sú, nhất là loại cỡ lớn để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Sau khi có thông tin nước này sẽ mở cửa trở lại, lượng đơn hàng của công ty ông tăng khoảng 40%, nhiều nhất là nhóm hàng tôm sú cỡ lớn vì loại tôm này có màu sắc đỏ tươi phù hợp với văn hóa của người Trung Quốc vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, vấn đề của Việt Nam hiện nay là nguồn cung khan hiếm nên khả năng cung ứng của nhiều doanh nghiệp bị hạn chế.

Trước khi có thông tin Trung Quốc mở cửa tự do ở các cửa khẩu từ 8.1.2023, Trung Quốc cũng thông báo hủy bỏ các quy trình nhập khẩu phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt đối với mặt hàng thủy hải sản nhập khẩu như xét nghiệm, khử trùng.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp Việt Nam có làm ăn trực tiếp với thị trường Trung Quốc thì vấn đề hiện nay là sau khi nới lỏng các chính sách phòng chống Covid-19, nước này đã phát hiện nhiều ca dương tính. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người dân và các biện pháp phòng dịch của cơ quan chức năng. Chính vì vậy, cơ hội xâm nhập thị trường Trung Quốc của nông sản Việt trong thời gian tới như thế nào vẫn là điều chưa thể nói trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.