Trung Quốc phạt những người tìm cách trốn khỏi vùng dịch Tây An

Khánh An
Khánh An
31/12/2021 20:00 GMT+7

Trung Quốc siết quy định phòng chống dịch tại thành phố Tây An nhằm ngăn chặn đại dịch lây lan, theo chính sách không có ca nhiễm Covid-19 .

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Tây An vào ngày 30.12

afp

Hãng Bloomberg ngày 31.12 đưa tin Trung Quốc đã phạt những người tìm cách trốn khỏi thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây) hiện đang phong tỏa phòng chống Covid-19, trong khi Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan kêu gọi tăng cường đối phó ổ dịch tại đây.

Bà Tôn chỉ đạo chính quyền địa phương cần có các biện pháp mạnh hơn và cải thiện kiểm soát cách ly.

Trung Quốc ghi nhận thêm 195 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 30.12, trong đó có 161 ca tại Tây An, nâng tổng ca nhiễm tại thành phố này lên hơn 1.200 kể từ khi dịch lây lan vào ngày 9.12.

Đến thăm Tây An, bà Tôn cho rằng tình hình ở đây là nghiêm trọng và phức tạp, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường nỗ lực truy vết tiếp xúc.

Người Trung Quốc tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng 2 năm sau trận dịch Covid-19 tại Vũ Hán

Cảnh sát địa phương đã phát hiện những người tìm cách né tránh quy định phong tỏa. Một người đàn ông tìm cách bơi vượt sông Vị để ra khỏi thành phố đã bị cảnh cáo, còn một người đạp xe 80 km về quê đã bị phạt và cách ly.

Một người đàn ông đi bộ 100 km từ sân bay đến một khu vực lân cận cũng được đưa đi cách ly và phải đóng phạt.

Trung Quốc phong tỏa Tây An từ ngày 23.12. Thành phố với 13 triệu dân này đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm Covid-19, kêu gọi mọi người ở nhà và giới hạn người đến từ những vùng khác.

Nhiều người bị cấm rời khỏi khu nhà của họ trừ khi đi xét nghiệm Covid-19 hoặc có việc cần thiết và được chính quyền cho phép. Quy định khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc mua thực phẩm. Tình hình đã bớt căng thẳng sau khi giới chức địa phương tăng cường phân phối đến các hộ dân.

Các công ty công nghệ như Micron Technology và Samsung cho hay các nhà máy của họ ở Tây An đã bị ảnh hưởng bởi quy định phong tỏa. Hãng sản xuất vi mạch Micron cho biết sẽ đáp ứng nhu cầu phần lớn khách hàng, nhưng việc giao hàng có thể bị hoãn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.