Trung Quốc sẵn sàng mở luồng xanh nhập khẩu sầu riêng Việt Nam

12/09/2022 18:50 GMT+7

Các doanh nghiệp Trung Quốc rất nóng lòng để nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam. Cán bộ đại sứ quán đã gọi điện cho Cục Bảo vệ thực vật để trao đổi, sẵn sàng có cơ chế mở luồng xanh nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam.

Đó là chia sẻ từ ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), tại hội nghị triển khai xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc. Hội nghị có sự tham gia chủ trì của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, vừa qua, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 51 mã số vùng trồng và 26 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu Trung Quốc.

Tuy nhiên, vẫn còn hơn 50 mã số vùng trồng, cơ sở đóng góp cùng được kiểm tra đợt này nhưng chưa được phê duyệt, phải tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Ông Hoàng Trung cho biết, phía Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện, mở luồng xanh cho trái sầu riêng Việt Nam

Hoàng Phan

Theo Nghị định thư xuất nhập khẩu sầu riêng đã ký giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Bộ NN-PTNT nước ta, 2 điều kiện cơ bản nhất để sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu vào Trung Quốc là phải có mã số vùng trồng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Cục Bảo vệ thực vật chứng nhận (Bộ NN-PTNT). Sầu riêng phải được kiểm dịch thực vật đảm bảo không còn tồn dư dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cục phó Cục Bảo vệ thực vật, cho biết từ nay đến cuối năm 2022, Việt Nam sẽ có 26 mã số vùng trồng cho thu hoạch sầu riêng xuất khẩu, sản lượng dự kiến khoảng 13.000 - 14.000 tấn/tháng.

Dự kiến cuối tuần này tại Đắk Lắk, Bộ NN-PTNT sẽ tổ chức lễ xuất khẩu lô trái riêng đầu tiên sang Trung Quốc, theo Nghị định thư đã ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Thanh Niên

Hiện nay, tổng diện tích sầu riêng của 51 mã số vùng trồng sầu riêng được Trung Quốc phê duyệt chỉ có hơn 3.000 ha, chiếm hơn 3% tổng diện tích cả nước. Trong khi đó, Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu rất lớn trái sầu riêng từ Việt Nam.

Theo các cơ sở đóng gói, họ đã có hợp đồng xuất khẩu sang Trung Quốc với sản lượng khoảng 1,3 triệu tấn/năm.

Cũng tại hội nghị, đại diện nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng lo ngại liệu có tình trạng xe hàng chở sầu riêng xuất khẩu sẽ bị ùn tắc lại ở cửa khẩu như diễn ra trong thời gian vừa qua hay không.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, cho rằng để xuất khẩu được thuận lợi, điều quan trọng nhất là các doanh nghiệp phải tuân thủ chặt chẽ các điều kiện của phía Trung Quốc đã quy định trong Nghị định thư.

Còn về phía Trung Quốc, các doanh nghiệp của họ cũng đang nóng lòng muốn nhập khẩu quả sầu riêng từ Việt Nam.

“Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam trực tiếp gọi điện cho tôi để trao đổi, phía Trung Quốc sẵn sàng mở luồng xanh cho một số trái cây Việt Nam, trong đó có trái sầu riêng, tạo điều kiện thuận lợi để xuất nhập khẩu, nên các doanh nghiêp không quá lo lắng”, ông Trung nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.