Trung Quốc sẽ là bệ phóng cho xe điện Mercedes-Benz

Trung Quốc sẽ là bệ phóng cho xe điện Mercedes-Benz

Phương Thúy
Phương Thúy
25/07/2023 06:42 GMT+7

Mercedes-Benz đang muốn biến Trung Quốc thành trung tâm của chiến dịch phát triển xe điện bắt đầu từ năm 2025. Trung Quốc là thị trường ô tô hàng đầu thế giới nên rất phù hợp để phát triển xe điện.

Giám đốc điều hành Mercedes-Benz, ông Ola Kaellenius, chia sẻ với truyền thông Đức rằng để có thể phát triển xe điện ở Trung Quốc, hãng cần làm chủ động cơ điện và số hóa một cách hoàn hảo.

Từ năm 2025, tất cả các cơ sở sản xuất xe mới của Mercedes-Benz sẽ chỉ sản xuất xe điện theo chiến lược mà nhà sản xuất ô tô hạng sang của Đức này đã vạch ra vào năm 2021.

Một giám đốc điều hành cấp cao của hãng cho biết các mẫu xe điện mà công ty dự định ra mắt tại Trung Quốc dựa trên mẫu xe MB.EA sắp ra mắt. Mẫu xe này đang được xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm sự phù hợp với nhu cầu của khách hàng Trung Quốc.

Theo công ty nghiên cứu Counterpoint Research, Trung Quốc vẫn là thị trường phù hợp nhất đối với các nhà sản xuất ô tô của Đức, nhưng các thương hiệu xe địa phương đang thống trị với 81% thị phần xe trong năm 2022.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Trung Quốc cũng nắm lượng cổ phần đáng kể trong Mercedes-Benz. Hai cổ đông hàng đầu là tập đoàn Beijing Automotive Group và Chủ tịch công ty sản xuất ô tô Geely, ông Li Shufu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.