Trung Quốc tuyên án tử hình cựu bí thư nhận hối lộ gần 3.000 tỉ đồng

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương bị tuyên án tử hình vì hành vi nhận hối lộ gần 3.000 tỉ đồng trong thời gian công tác qua nhiều vị trí.

Ngày 28.8, Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã tuyên án tử hình hoãn thi hành 2 năm đối với ông Tưởng Siêu Lương (Jiang Chaoliang, 69 tuổi) - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc - vì hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 746 triệu nhân dân tệ (tương đương 2.892 tỉ đồng).

Trung Quốc tuyên án tử hình cựu bí thư nhận hối lộ gần 3.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Tưởng Siêu Lương thời làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc năm 2012

ẢNH: AFP

Theo tờ China Daily, phán quyết của tòa án nêu ông Tưởng đã bị kết tội nhận hối lộ. Ông cũng bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Tòa án tuyên bố rằng các khoản thu bất chính và tài sản liên quan sẽ bị tịch thu và nộp vào ngân sách nhà nước. Nếu có phần thiếu hụt, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thu hồi.

Ông Tưởng Siêu Lương bị bãi nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc vào đầu đại dịch Covid-19 năm 2020. Thủ phủ Vũ Hán của tỉnh này là nơi ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 chính thức đầu tiên.

Năm 2021, ông Tưởng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (quốc hội) khóa 14, được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và Nông thôn của cơ quan lập pháp này.

Tại Trung Quốc, án tử hình hoãn thi hành thường được giảm xuống thành tù chung thân nếu phạm nhân không phạm tội mới trong thời gian thử thách. Tuy nhiên, trong trường hợp của ông Tưởng, tòa án quy định rõ rằng nếu án phạt được giảm xuống tù chung thân, ông sẽ không được hưởng các đợt giảm án hay ân xá tiếp theo, qua đó chắc chắn ông phải thụ án tù đến cuối đời.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 1995 - 2025, ông Tưởng đã lợi dụng các chức vụ của mình - bao gồm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ngân hàng Giao thông; Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc; Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng Cát Lâm; và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc - để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan và cá nhân liên quan trong nhiều lĩnh vực như hoạt động kinh doanh, phê duyệt khoản vay, đấu thầu dự án và thăng tiến công việc. Đổi lại, ông đã nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 746 triệu nhân dân tệ.

Tòa án xác định hành vi của ông Tưởng cấu thành tội nhận hối lộ và đáng bị kết án tử hình do số tiền liên quan cực kỳ lớn, đồng thời gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích của đất nước và nhân dân.

Tuy nhiên, tòa án quyết định không thi hành án tử hình ngay lập tức vì ông Tưởng đã thành khẩn khai báo tội trạng, tự nguyện tiết lộ một số chi tiết về hành vi hối lộ mà cơ quan điều tra chưa phát hiện, không nhận một số khoản hối lộ đã định, tố giác các hành vi phạm tội nghiêm trọng của người khác và tích cực nộp lại các khoản thu bất chính, theo China Daily.

Ông Tưởng bị điều tra vào tháng 2.2025. Ông bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và bị cách chức vào tháng 10 cùng năm. Ông bị truy tố về tội nhận hối lộ vào tháng 3 năm nay và đã nhận tội tại phiên tòa xét xử diễn ra ngày 28.5.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.