
Bản đồ địa chất mới của mặt trăng ở tỷ lệ 1:5 triệu
ảnh: IGCAGS
Đài CCTV hôm 7.8 đưa tin bản đồ mới đã viết lại lịch sử địa chất của mặt trăng dựa trên những phát hiện mới nhất đến thời điểm này.
"Lịch sử địa chất mặt trăng trên thực tế đã được viết lại, theo hướng chính xác, hoàn thiện và hệ thống hóa hơn", CCTV dẫn lời ông Yang Zhiming, Giám đốc IGCAGS.
Cụ thể, đợt cập nhật lần này bao gồm việc hiệu chỉnh các niên đại địa chất cổ trên vệ tinh tự nhiên của mặt trăng. Bản đồ mới đã được bổ sung một cách có hệ thống những ranh giới niên đại của 3 thời kỳ địa chất cổ lần lượt là Aitken, Nectaris và Imbrium, dựa trên những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực xác định niên đại địa chất quốc tế.
Bên cạnh đó, tàu Hằng Nga 5 vào năm 2020 đã thu thập được những mẫu vật giúp xác nhận hoạt động núi lửa trên mặt trăng vẫn diễn ra cách đây khoảng 2 tỉ năm, từ đó kéo dài lịch sử hoạt động địa chất trên chị Hằng thêm 1 tỉ năm so với mốc được chấp nhận trước đây là 3 tỉ năm.
Bản đồ địa chất mới cũng là bản đồ toàn diện đầu tiên tích hợp các phát hiện trong sứ mệnh Hằng Nga 6 lịch sử. Tháng 5.2024, Trung Quốc phóng tàu Hằng Nga 6 hạ cánh thành công xuống vùng tối của mặt trăng. Sau khi thu thập gần 2 kg mẫu vật đất đá tại đây, con tàu đã quay về trái đất vào cuối tháng 6 cùng năm.
"Những mẫu vật mặt trăng và bản đồ này sẽ cung cấp một điểm khởi đầu mới cho các cuộc thảo luận khoa học về vùng tối của mặt trăng", theo Phó giáo sư Jin Ming của IGCAGS.
Bình luận (0)