Trung tâm thương mại bỏ hoang hơn 10 năm ở Hải Dương

Lê Tân
Lê Tân
02/06/2022 05:30 GMT+7

Trung tâm thương mại - siêu thị chợ Cuối, một công trình lớn, được đầu tư khoảng 50 tỉ đồng để xây dựng tại Hải Dương đã bỏ không hơn 10 năm qua dẫn đến xuống cấp.

Nằm sừng sững cạnh chợ Cuối, khu chợ dân sinh lâu đời ở trung tâm TT.Gia Lộc (Hải Dương) là một tòa nhà rộng lớn nhưng bỏ không và đang xuống cấp. Ông Phương, một người dân sống gần chợ Cuối, cho biết: “Đây là trung tâm - siêu thị được xây cách đây hơn chục năm rồi, xây xong rồi bỏ đấy, phí quá”.

Người dân chiếm dụng một phần cửa ra vào làm nơi bán hàng

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ngày 4.12.2006, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khi đó đã ký Quyết định số 4164/QĐ-UBND về việc: “Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu phố thương mại và trung tâm thương mại chợ Cuối, H.Gia Lộc”. Trong dự án này có phần xây dựng trung tâm thương mại - siêu thị chợ Cuối rộng 3.045 m2 với đơn vị trúng thầu là Công ty CP đầu tư Tây Bắc. Năm 2007, Trung tâm thương mại - siêu thị chợ Cuối bắt đầu được xây dựng và hoàn thành vào năm 2009.

Trung tâm thương mại chợ Cuối có nhà 3 tầng, được bố trí gần 200 gian hàng với cầu thang máy hai chiều. Tổng mức đầu tư xây dựng trung tâm này là gần 50 tỉ đồng. Có thể nói, khi đó Trung tâm thương mại - siêu thị chợ Cuối được kỳ vọng là trung tâm thương mại đầu tiên và to nhất H.Gia Lộc.

Tuy nhiên, từ khi được xây dựng đến nay, Trung tâm thương mại - siêu thị chợ Cuối không hề hoạt động. Theo ông Nguyễn Hữu Định, một tiểu thương ở chợ Cuối: “Người dân cho rằng vị trí của trung tâm - siêu thị này bị khuất, không phù hợp để kinh doanh nên không vào đây”. Không có người vào hoạt động, tòa nhà khang trang bị bỏ hoang xuống cấp nghiêm trọng. Rất nhiều ô cửa kính của trung tâm đã bị vỡ, cuốn xô lệch, han gỉ. Một số phần tường đã bị nứt, vỡ. Người dân cho biết mỗi khi có mưa to gió lớn, mái tôn và kính của trung tâm rơi vỡ loảng xoảng.

Trung tâm thương mại - siêu thị chợ Cuối xuống cấp sau hơn 10 năm hoang phí

Lê Tân

Do không có ai trông coi, nhiều tài sản trong Trung tâm thương mại - siêu thị chợ Cuối đã bị kẻ gian lấy trộm. Phía bên ngoài, người dân thoải mái chiếm dụng một phần cửa ra vào làm nơi bán hàng. Trong khi chợ Cuối cũng đã tồn tại từ lâu đời, lụp xụp, ẩm thấp, thiếu an toàn thì công trình được đầu tư lớn nằm bên cạnh bỏ hoang khiến người dân rất ngao ngán.

Được biết, năm 2014, do không thể khai thác, Công ty CP đầu tư Tây Bắc trả lại Trung tâm thương mại - siêu thị chợ Cuối cho tỉnh Hải Dương. UBND tỉnh giao cho H.Gia Lộc. H.Gia Lộc đã phải trả cho Công ty CP đầu tư Tây Bắc khoảng 40 tỉ đồng và giao lại cho UBND TT.Gia Lộc quản lý, khai thác.

Lãnh đạo văn phòng UBND H.Gia Lộc cho biết Thường trực Huyện ủy Gia Lộc cũng như UBND H.Gia Lộc nhiều lần chỉ đạo UBND TT.Gia Lộc xây dựng phương án khai thác Trung tâm thương mại - siêu thị chợ Cuối cho phù hợp nhưng chưa có tiến triển. “Nhiều đơn vị cũng vào khảo sát, định thuê lại nhưng đều không đi đến đâu. Cơ bản hiện nay, việc khai thác, quản lý thế nào là thẩm quyền và trách nhiệm của TT.Gia Lộc”, ông Phạm Đình Khải, Chánh văn phòng HĐND-UBND H.Gia Lộc, nói.

Trong khi đó, khi phóng viên Thanh Niên liên hệ để làm rõ về kế hoạch khai thác lại Trung tâm thương mại - siêu thị chợ Cuối thì ông Đoàn Văn Long, Chủ tịch UBND TT.Gia Lộc, báo bận và cho biết sẽ sắp xếp làm việc để thông tin cụ thể sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.