Trung tâm TP.HCM đầy rác đêm đón năm mới 2023: Lao công vất vả và hành động đẹp của người trẻ

01/01/2023 11:23 GMT+7

Nhiều địa điểm vui chơi, giải trí tại TP.HCM sau những màn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới 2023, là cảnh tượng rác xuất hiện khắp nơi. Điều này khiến nhiều người bức xúc trước ý thức của một bộ phận người đi chơi.

Theo ghi nhận, rạng sáng 1.1.2023, sau những màn pháo hoa mãn nhãn đón năm mới, nhiều người hòa vào dòng xe trở về nhà. Tại những địa điểm thu hút đông đảo người dân đến countdown như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng… cũng như một số tuyến đường trung tâm TP.HCM ngập rác. Công nhân vệ sinh môi trường phải vất vả dọn dẹp để kịp trả lại vẻ đẹp của thành phố trước lúc trời sáng.

Công viên bến Bạch Đằng (Q.1) là sự lựa chọn của nhiều người dân TP.HCM đến đón năm mới 2023. Chiều tối qua và rạng sáng nay, công viên đông nghẹt người đến vui chơi, ăn uống, trò chuyện chờ đón pháo hoa mừng năm mới.

nhật thịnh

Sau màn pháo hoa, nhiều người rời đi để lại toàn "rác là rác" trên những thảm cỏ xanh.

nhật thịnh

Tương tự, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) rạng sáng nay, sau khi dòng người rời đi rác xuất hiện ở khắp nơi, từ những hộp nhựa, chai nước, vỏ bánh, ly nhựa đến cả... quần áo.

cao an biên

Rác trắng xóa trên đường Nguyễn Huệ. Chị Phan Phan (28 tuổi) cho biết hết sức bức xúc trước ý thức của một bộ phận người dân đến đón năm mới khi vô tư vứt rác xuống đường. "Lúc nãy chen chúc, đông người, không đến được thùng rác để vứt thì mình cũng có thể hiểu được. Nhưng các bạn có thể cho vào một cái túi để về tìm chỗ vẫn được mà. Biết là có công nhân môi trường người ta dọn dẹp, vì đó là công việc của người ta, nhưng mỗi người một chút ý thức thì họ đỡ biết chừng nào", cô gái nêu quan điểm.

cao an biên

Sau cuộc vui, còn lại... rác.

cao an biên

Rác được vứt vô tội vạ ảnh hưởng phần nào đến mỹ quan trung tâm TP.HCM.

nhật thịnh

Một công nhân vệ sinh môi trường cho biết số lượng rác hôm nay lớn hơn nhiều lần so với thời điểm bình thường.

nhật thịnh

Nhiều hộ buôn bán tranh thủ dọn dẹp, thu gom rác trước khu vực của mình.

cao an biên

Công nhân môi trường miệt mài làm việc để sớm trả lại mỹ quan cho thành phố.

CAO AN BIÊN

Một nhóm sinh viên của trường đại học Mở TP.HCM vô tình trở thành tình nguyện viên hỗ trợ các công nhân vệ sinh môi trường dọn rác sau sự kiện đón năm mới. Bạn Huỳnh Ngọc Trân (19 tuổi, đại diện nhóm) cho biết hôm nay, hơn 80 thành viên của đội hình Xuân tình nguyện có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để gây quỹ cho hoạt động. "Thấy sau sự kiện đường phố nhiều rác, thương các cô chú công nhân vệ sinh nên tụi mình quyết định giúp dọn rác đến khi nào hết thì thôi", Trân bày tỏ.

cao an biên

Về khuya, dòng người tranh thủ về nhà sau cuộc vui. Tiếng chổi xào xạc của những công nhân môi trường vẫn miệt mài trong ngày đầu tiên của năm 2023...

cao an biên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.