Trung thu yêu thương cho trẻ em

31/08/2022 15:45 GMT+7

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 , dịp trung thu năm nay nhiều câu lạc bộ thiện nguyện của sinh viên các trường ĐH tại TP.HCM chuẩn bị tổ chức hoạt động tạo sân chơi, trải nghiệm dành cho thiếu nhi.

Mùa trăng ấm áp

Với mong muốn tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tạo điều kiện cho các em có những phần quà tập, sách vở khi bước vào năm học mới, câu lạc bộ (CLB) Tình Nguyện Viên Hutech, trường ĐH Công nghệ TP.HCM tổ chức chương trình “Nụ cười đêm trăng” tại xã Bình Phan (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) vào ngày 10, 11.9.

Một chương trình trung thu được các bạn sinh viên tổ chức năm 2020

NVCC

“Chương trình trung thu năm 2022 của CLB sẽ tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho thiếu nhi. Các thành viên CLB đều muốn góp một phần sức mình để nhìn thấy nụ cười trên môi của các bạn nhỏ. Có thể là cái bánh hay cái kẹo sẽ không nhiều nhưng chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ vô cùng ấm áp với các bé”, Nguyễn Văn Kiệt, chủ nhiệm CLB, chia sẻ.

Tương tự, CLB Tia sáng xanh (khoa Địa lý, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) sẽ tổ chức chương trình cho trẻ em ở Trường tiểu học Vĩnh Thạnh (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An). “Chúng tôi tổ chức chương trình trung thu năm 2022 với chủ đề “Trăng tròn tình xanh” nhằm góp phần lan tỏa yêu thương, mang niềm vui cho trẻ em tại vùng sâu, vùng xa thông qua đêm văn nghệ với các tiết mục hấp dẫn cùng những phần bánh, lồng đèn, học bổng, tập sách”, Lan Anh, phó chủ nhiệm CLB Tia sáng xanh, chia sẻ.

Đối với chương trình lần này, Câu lạc bộ Tia sáng xanh tiến hành thực hiện nhiều hạng mục khác nhau với tổng kinh phí khoảng 40 triệu đồng: Công trình thanh niên “Trồng đường hoa dài 2 km”, chương trình văn nghệ, trao tặng 30 suất học bổng mỗi suất 300.000 đồng, 355 lồng đèn, bánh kẹo cho thiếu nhi.

Khác với hai CLB trên đều chọn các tỉnh ở miền Tây để tổ chức chương trình, CLB Tình nguyện đom đóm đêm (khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) tổ chức trung thu cho đồng bào dân tộc K’ho ở xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Một chương trình trung thu được các bạn sinh viên tổ chức năm 2020

NVCC

Theo Thu Hoài, phó chủ nhiệm CLB, 70% dân số của xã là đồng bào dân tộc K'ho, người dân phải đối mặt với thiếu thốn cơ sở vật chất cũng như những hạn chế trong việc di chuyển. Hơn nữa, phụ huynh chưa thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của việc học đối với con em mình; những đứa trẻ từ sớm đã phải lên nương, lên rẫy phụ giúp gia đình

Thu Hoài bày tỏ: “Trung thu là một dịp đặc biệt đối với thiếu nhi. Tuy nhiên, ở những vùng nông thôn xa xôi, khó khăn như xã La Dạ thì việc có một cái Tết Trung thu ấm áp là một điều khá khó khăn. Bố mẹ các em còn phải lo cho em cái ăn, cái mặc, vì vậy việc cầm trên tay một chiếc lồng đèn, hay cái bánh trung thu, hẳn còn là một giấc mơ dang dở của các bạn nhỏ, cũng như người dân nơi đây.”

CLB Tình nguyện đom đóm đêm sẽ tổ chức 3 hoạt động tương ứng 3 trạng thái nổi bật của mặt trăng: Không gian trải nghiệm văn hóa trung thu; Tô đầy trăng khuyết - cuộc thi làm đèn ông sao kết hợp bổ trợ kiến thức; Tỏa ánh trăng tròn-đêm gala văn nghệ trao học bổng và công trình thanh niên. “Tổng kinh phí cho các hoạt động trong chương trình dự kiến khoảng 100 triệu đồng”, Thu Hoài chia sẻ.

Theo Thu Hoài, CLB chuẩn bị khoảng 700 phần quà gồm lồng đèn, bánh trung thu, kẹo ngọt… cho thiếu nhi. Các bé đến tham gia sẽ được nhận quà của ban tổ chức. Ngoài ra, vào đêm văn nghệ, CLB sẽ trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng công trình thanh niên cho địa phương, trị giá khoảng 9 triệu đồng.

Sinh viên chuẩn bị quà tặng, trò chơi cho thiếu nhi tại địa phương

Vui hội trăng rằm

Thấu hiểu, cảm thông và mong muốn mang lại không khí Tết Trung thu ấm áp, vui tươi, cũng như khích lệ tinh thần cho thiếu nhi và gia đình, sinh viên đã chuẩn bị nhiều hoạt động để các em nhỏ được tận hưởng trọn vẹn niềm vui liên hoan phá cỗ trăng rằm và đón nhận những món quà ý nghĩa, đong đầy yêu thương.

Sinh viên bán hàng gây quỹ thực hiện chương trình

NVCC

Với chủ đề “Vầng trăng tuổi thơ”, 40 sinh viên sẽ cùng với giảng viên khoa Tài chính ngân Hàng, Trường ĐH Mở TP.HCM sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, học hỏi kiến thức cho 220 em nhỏ tại Trường tiểu học Bình Hòa Tây (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An). Sinh viên Lê Đức Thắng, trưởng ban tổ chức chương trình, chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” với quy mô 100 thí sinh là học sinh từ lớp 3-5. Các câu hỏi trong cuộc thi xoay quanh kiến thức cơ bản, đơn giản phù hợp với học sinh tiểu học, lồng ghép kiến thức về an toàn giao thông, xã hội và câu hỏi mang tính giải trí”.

Bên cạnh đó, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM còn tổ chức “Ngày hội trẻ thơ vui trung thu”, với gian hàng trò chơi dân gian, tạo điều kiện cho thiếu nhi giao lưu học hỏi, thể hiện sự nhanh trí, khéo léo thông qua những trò chơi mới lạ và thú vị. “Vào buổi tối, chúng tôi sẽ thực hiện đêm văn nghệ rước đèn với chủ đề 'Ánh trăng trẻ thơ', đồng thời trao những phần bánh trung thu và lồng đèn cho thiếu nhi để các em cùng nhau rước đèn”, Đức Thắng cho biết.

Để có kinh phí thực hiện các hoạt động chương trình, các sinh viên đã tiến hành triển khai gây quỹ bằng việc buôn bán các mặt hàng như bánh tráng, quần áo cũ, móc khóa. Song song đó, các bạn sẽ kêu gọi tài trợ từ các nhà hảo tâm. Dù gặp khó khăn trong khâu vận động nguồn lực hỗ trợ nhưng các bạn sinh viên tình nguyện vẫn cố gắng mang đến một mùa trung thu vui tươi cho các em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.