Trước Liên Hiệp Quốc, Nga biện hộ gì về việc đưa quân đến Ukraine?

Khánh An
Khánh An
01/03/2022 06:45 GMT+7

Nga khẳng định quân đội nước này không gây đe dọa đối với dân thường và không nã pháo vào khu vực dân sự ở Ukraine.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

reuters

Hãng Reuters ngày 1.3 dẫn lời Đại sứ Nga Vassily Nebenzia phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho rằng hành động của Nga ở Ukraine đang bị “bóp méo”, đồng thời khẳng định quân đội Nga không gây đe dọa đối với dân thường và không nã pháo vào khu vực dân sự.

Nga gọi hành động của mình ở Ukraine là “chiến dịch đặc biệt” không nhằm chiếm lãnh thổ mà để phá hủy năng lực quân sự và bắt giữ những người mà Nga cho rằng “theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm”.

Tại Liên Hiệp Quốc, Nga nói gì về chiến dịch quân sự ở Ukraine?

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên họp khẩn từ ngày 28.2, trước khi bỏ phiếu vào ngày 2.3 nhằm lên tiếng đề nghị binh sĩ Nga dừng chiến đấu và rút quân. Một dự thảo nghị quyết trước đó vào ngày 25.2 đã bị Nga phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.

Không quốc gia nào có quyền phủ quyết tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và giới ngoại giao phương Tây dự kiến nghị quyết sẽ được thông qua, với ít nhất 2/3 phiếu ủng hộ cần thiết theo quy định.

Các nghị quyết của Đại hội đồng không mang tính ràng buộc nhưng có trọng lượng về chính trị. Mỹ và các đồng minh xem hành động tại Liên Hiệp Quốc là dịp thể hiện rằng Nga bị cô lập vì đưa quân đến Ukraine.

Dự thảo nghị quyết đã có ít nhất 80 bên ủng hộ. Dự kiến đại diện hơn 100 nước sẽ phát biểu trước khi Đại hội đồng bỏ phiếu. Trước đó, đối thoại về ngừng bắn giữa Nga và Ukraine thất bại do không đạt đột phá vào ngày 28.2.

Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Sergiy Kyslytsya cho rằng việc Nga lệnh cho lực lượng hạt nhân đặt trong tình trạng cảnh báo cao là “điên rồ”.

Quân Nga chiếm 2 thị trấn, đồng rup mất giá mạnh

Trong một diễn biến khác, hãng AFP dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng việc Mỹ trục xuất 12 nhân viên tại Liên Hiệp Quốc là “động thái thù địch”, khiến Nga “thất vọng sâu sắc” và hoàn toàn bác bỏ cáo buộc của Mỹ.

Một phát ngôn viên phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho hay những người được lệnh rời đi đã “lạm dụng sự ưu tiên về cư trú của họ ở Mỹ khi tham gia các hoạt động gián điệp chống lại an ninh quốc gia của chúng tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.