Trường ĐH phấn đấu để sinh viên tốt nghiệp sẽ trở thành công dân toàn cầu

Quý Hiên
Quý Hiên
01/08/2022 11:31 GMT+7

Trường ĐH Thương mại vừa có thêm phó hiệu trưởng mới. Nhà trường hy vọng bước kiện toàn nhân sự này tiếp tục giúp trường củng cố vị thế là trường hàng đầu về kinh tế, quản trị kinh doanh .

Sáng nay 1.8, Trường ĐH Thương mại tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết bổ nhiệm phó hiệu trưởng nhà trường cho PGS Hà Văn Sự, Trưởng khoa Kinh tế - Luật, Trường ĐH Thương mại.

PGS Sự được bổ nhiệm thay thế vị trí cho PGS Đỗ Minh Thành, người vừa được quyết định nghỉ quản lý theo chế độ. Đây là phó hiệu trưởng thứ 2 của Trường ĐH Thương mại được bổ nhiệm mới kể từ khi thực hiện luật Giáo dục ĐH 2019.

PGS Hà Văn Sự (thứ 6 từ phải qua) tại lễ công bố và trao nghị quyết bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại

Việt thái

Phát biểu tại buổi lễ, PGS Bùi Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Thương mại, bày tỏ mong muốn PGS - TS Hà Văn Sự sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tạo khối đoàn kết, đồng thuận, hợp tác và chia sẻ trong tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu và tập thể cán bộ, viên chức nhà trường.

Qua đó, cùng tập thể nhà trường hoàn thành những nhiệm vụ trong năm học mới 2022 - 2023 và những năm học tiếp theo.

Trao đổi với báo chí sau buổi lễ, PGS Hà Văn Sự cho biết, trong thời đại giáo dục mang tính toàn cầu như ngày nay, mong muốn của Trường ĐH Thương mại là sinh viên sau khi tốt nghiệp là trở thành công dân toàn cầu, tham gia vào thị trường lao động không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, Trường ĐH Thương mại phải đẩy mạnh thương hiệu, nâng cao vị thế, để trở thành một trong những trường hàng đầu của cả nước đào tạo về kinh tế, quản trị kinh doanh của Việt Nam, từng bước tiếp cận với khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Để đạt được mục tiêu trên, có nhiều nhiệm vụ Trường ĐH Thương mại phải phấn đấu. Trong đó, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là cần phải tạo các điều kiện học tập cho người học, tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên như đầu tư nhiều hơn cho cơ sở vật chất, đầu tư nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn với đội ngũ giảng viên

Trong chương trình đào tạo phải chú trọng việc rèn luyện kỹ năng cho người học, không chỉ trang bị kiến thức lý thuyết mà cần phải cho các em được học trong môi trường doanh nghiệp để có kiến thức thực tiễn, đáp ứng nhu cầu cho bối cảnh hiện nay.

“Với vai trò là phó hiệu trưởng nhà trường, tôi sẽ nỗ lực cùng ban giám hiệu và tập thể nhà trường cố gắng đạt được mục tiêu nói trên”, PGS Hà Văn Sự nói.

PGS Hà Văn Sự năm nay 52 tuổi, là tiến sĩ quản lý kinh tế của Trường ĐH Thương mại (bảo vệ năm 2000), được bổ nhiệm PGS từ năm 2009, hiện kiêm nhiệm Trưởng khoa Kinh tế - Luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.