Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn xét tuyển bổ sung 3 ngành sau khi có điểm chuẩn

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
22/08/2023 14:08 GMT+7

Trưa 22.8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn công bố điểm chuẩn của 22 ngành và chuyên ngành đào tạo bằng kết quả kỳ thi THPT, đồng thời thông tin về việc xét tuyển bổ sung.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường là 17 ở tất cả các ngành.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn xét tuyển bổ sung 3 ngành sau khi có điểm chuẩn  - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

MỸ QUYÊN

Được biết, mức điểm này tương đương với điểm sàn trước đó. So với năm 2022, điểm chuẩn năm nay của trường không thay đổi ở các ngành quản trị kinh doanh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ngôn ngữ Anh, kế toán, quản trị khách sạn và tâm lý học.

Riêng 2 ngành khoa học máy tính và luật kinh tế quốc tế năm nay có mức điểm chuẩn thấp hơn 1 điểm so với năm trước.

"Từ ngày 25.8, trường bắt đầu tiếp nhận tân sinh viên làm thủ tục nhập học tập trung tại địa chỉ của trường. Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển bên cạnh việc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT đồng thời làm thủ tục nhập học tại trường từ ngày 25.8 bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và hồ sơ nhập học theo quy định", thạc sĩ Cao Quảng Tư lưu ý.

Theo thạc sĩ Tư, 100 thí sinh nhập học sớm sẽ được nhận học bổng trị giá 30% học phí năm 1 (khoảng 17,8 - 43,6 triệu đồng/suất).

Trường dự kiến xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho các ngành kế toán, Đông phương học và ngôn ngữ Anh với mức điểm từ 17.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.