Phút cuối nghiệt ngã
Trận đấu giữa đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia và đội Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) diễn ra gay cấn, hấp dẫn. Với lực lượng đồng đều cùng lối chơi khá tương đồng, các cầu thủ đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia và đại diện đến từ Campuchia tranh chấp quyết liệt trong từng pha bóng nhằm chiếm lĩnh thế trận, mở ra cơ hội tấn công tìm bàn thắng.
Khóa chặt được mũi tấn công nguy hiểm nhất bên phía đối thủ là Izrin Ibrahim, các cầu thủ đội Trường ĐH Svay Rieng còn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Tiếc nhất là pha đá hỏng phạt đền của Chea Navin ở phút thứ 17 khi bị thủ môn đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia xuất sắc cản phá. Ngoài ra, đội Trường ĐH Svay Rieng còn kém may mắn trong hiệp 1 khi 1 lần dứt điểm chạm xà ngang, 1 lần bóng tìm đến cột dọc đối thủ.

Đội Trường ĐH Thủy lợi (phải) rất nỗ lực mới vượt qua được chủ nhà Trường ĐH Nha Trang
ẢNH: ĐỘC LẬP
Đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia khởi đầu hiệp 2 "thanh thoát" hơn nhưng cơ hội ghi bàn rõ ràng lại đến từ đội Trường ĐH Svay Rieng. Thế nhưng cú sút của Chea Navin ở phút 48 lại đưa bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Bin Herman ra ngoài trong sự tiếc nuối của anh và các đồng đội. Cơ hội mở tỷ số đến với đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia ở phút 59 khi hậu vệ đội Trường ĐH Svay Rieng mắc sai sót tạo cơ hội cho Alif Irfan thoát xuống đối mặt với thủ môn Seng Rothana nhưng anh dứt điểm không thành công.
Trận đấu tưởng chừng phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 m, thì ngôi sao số 1 của đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia Izrin Ibrahim tỏa sáng ở phút bù giờ với pha đá phạt hiểm hóc khiến thủ môn Seng Rothana để bóng bật tay bay thẳng vào lưới.
Giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0 trước đội Trường ĐH Svay Rieng giúp đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia giành quyền vào chơi trận chung kết. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc các cầu thủ đội Trường ĐH Svay Rieng ngã gục trên sân vì tiếc nuối.
Nỗ lực bất thành của chủ nhà
Đội Trường ĐH Nha Trang cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng về đấu pháp lẫn tâm lý khi đối đầu với ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch là đội Trường ĐH Thủy lợi. "Quân sư" Hoàng Anh Tuấn cùng HLV Nguyễn Anh Tú xây dựng cho đội Trường ĐH Nha Trang hàng phòng ngự số đông, đồng thời áp sát, đánh chặn từ xa nhằm hạn chế hàng tấn công rất mạnh của đội Trường ĐH Thủy lợi. Được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ trên sân nhà Trường ĐH Nha Trang, các học trò HLV Nguyễn Anh Tú thi đấu chắc chắn, hiệu quả khiến hàng tấn công của nhà vô địch TNSV THACO cup bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Hồ Hoàng Thịnh. Đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội cũng tạo ra một số cơ hội nhưng Trần Đức Hoan cùng các đồng đội không tận dụng thành công. Trong hiệp 1, đội Trường ĐH Nha Trang cũng tạo được một vài cơ hội, trong đó có pha dứt điểm táo bạo của Nguyễn Huy Hoàng ở phút 27 khiến thủ môn đội Trường ĐH Thủy lợi vất vả cản phá.
Các cầu thủ đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang tiếp tục chơi lăn xả và phòng ngự hiệu quả ở hiệp 2. Trong khi đó, việc thiếu vắng HLV Vũ Văn Trung, người có khả năng "truyền lửa" khiến các cầu thủ đội Trường ĐH Thủy lợi không có được trạng thái sung mãn nhất. Trải qua hành trình dài, thi đấu nhiều trận từ vòng loại đến VCK TNSV THACO cup rồi TNSV quốc tế cũng khiến một số trụ cột của đội Trường ĐH Thủy lợi có phần suy giảm thể lực. Nỗ lực gây sức ép tấn công liên tục cuối cùng cũng giúp đội Trường ĐH Thủy lợi có bàn thắng khai thông bế tắc. Từ pha đá phạt góc của đội trưởng Nguyễn Hoàng Danh, bóng dội ra ngay trước vòng cấm, Hoàng Văn Lâm băng vào tung cú sút "căng như kẻ chỉ" giúp đội Trường ĐH Thủy lợi vượt lên dẫn 1-0 trước đội chủ nhà. Không còn đường lùi, các cầu thủ đội Trường ĐH Nha Trang dâng cao đội hình, tấn công tìm bàn gỡ nên bị "hở sườn" phải nhận thêm bàn thua ở phút 79 của Nguyễn Hoàng Danh.
Giành thắng lợi chung cuộc 2-0 trước đội Trường ĐH Nha Trang, đội Trường ĐH Thủy lợi giành quyền vào chung kết TNSV quốc tế 2026, chạm trán với đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia. Trong khi đó đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang tranh hạng ba với đội Trường ĐH Svay Rieng. Trận tranh hạng ba và chung kết TNSV quốc tế sẽ diễn ra ngày mai (5.4).

Bình luận (0)