Sáng 5.9, tại xã Củ Chi (TP.HCM), Trường Thiếu sinh quân miền Nam tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Đây là năm học đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.
Dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; các thượng tướng Phan Trung Kiên, Trần Đơn, Võ Minh Lương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Sở GD-ĐT TP.HCM.
Trong năm học 2026 - 2027, nhà trường tổ chức 3 lớp 6 và 3 lớp 10, với tổng cộng 240 học sinh. Các em được tuyển chọn từ con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cùng thủ trưởng Quân khu 7 tặng quà các em học sinh tại lễ khai giảng Trường Thiếu sinh quân miền Nam
ẢNH: LÊ
Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam, cùng các trường thiếu sinh quân miền Bắc và miền Trung trực thuộc Quân khu 1, Quân khu 5, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ.
Theo Tư lệnh Quân khu 7, bên cạnh nhiệm vụ giáo dục phổ thông, nhà trường còn là nơi bồi dưỡng những thế hệ trẻ có tri thức, đạo đức, bản lĩnh, sức khỏe và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Vì vậy, ngay từ năm học đầu tiên, trường cần xây dựng nền nếp chính quy, môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ luật, nhân văn và đội ngũ giáo viên có chuyên môn tốt, phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm học sinh.
Trung tướng Lê Xuân Thế ghi nhận sự chủ động của Đảng ủy, Ban giám hiệu của trường trong phối hợp kiện toàn tổ chức, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới; tiếp nhận học sinh an toàn, bảo đảm nơi ăn, ở, học tập và sinh hoạt.
Về nhiệm vụ năm học, ông yêu cầu nhà trường xác định nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với dạy các môn văn hóa, cần chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống, lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống, kỷ luật, thể chất và năng lực ứng dụng khoa học công nghệ. Qua đó, giúp học sinh phát triển toàn diện cả "đức, trí, thể, kỹ", hình thành phương pháp tự học, khả năng thích ứng và tinh thần sáng tạo.

Các lãnh đạo kiểm tra bữa ăn của học sinh tại trường
ẢNH: LÊ HUY
Nhà trường cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ gương mẫu về đạo đức, tác phong và trách nhiệm.
Đặc biệt, Tư lệnh Quân khu 7 lưu ý việc nắm bắt tâm lý, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhanh chóng hòa nhập, tự tin và phát huy khả năng.
Cùng với bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, nhà trường phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh. Cấp ủy, chính quyền địa phương và phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với trường, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, rèn luyện.
Nhắn nhủ học sinh trong ngày khai giảng đầu tiên, trung tướng Lê Xuân Thế mong các em trân trọng công lao của thế hệ đi trước, cha mẹ và những người nuôi dưỡng; chăm chỉ học tập, đoàn kết, yêu thương, kính trọng thầy cô và chấp hành kỷ luật. Ông nhấn mạnh, trong thời bình, thế hệ trẻ cần làm nên những "chiến thắng mới" bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo.
Bình luận (0)