Truy bắt nhân viên chiếm đoạt tài sản của cửa hàng xăng dầu rồi trốn ra đảo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/04/2023 18:04 GMT+7

Sau khi chiếm đoạt tiền của công ty xăng đầu, Thịnh tắt máy, cắt đứt liên lạc, bỏ trốn ra đảo Con Sẻ Tre (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Ngày 12.4, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can là nhân viên cửa hàng xăng dầu chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH MTV xăng dầu Vạn Lợi.

Cơ quan CSĐT Công an quận này cũng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Thịnh (25 tuổi, ngụ H.Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi tham ô tài sản.

Chiếm đoạt tiền của cây xăng rồi trốn ra đảo sống ẩn dật, cắt liên lạc

Theo tài liệu điều tra, Thịnh là nhân viên bán hàng của cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV xăng dầu Vạn Lợi tại Đà Nẵng (P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê).

Cuối tháng 2.2023, công ty này phát hiện bị hụt tiền bán hàng nên kiểm tra. Cùng lúc này, Thịnh bất ngờ nghỉ việc.

Truy bắt nhân viên chiếm đoạt tài sản của cửa hàng xăng dầu rồi trốn ra đảo - Ảnh 1.

Thịnh bị tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam sau khi bị di lý về TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Công ty đã liên hệ, vận động người thân, nhờ nhắn Thịnh về để làm rõ, khắc phục hậu quả nhưng không ai liên lạc được Thịnh.

Thịnh bỏ trốn ra tận đảo Con Sẻ Tre (phía nam đảo Hòn Tre, cách bờ biển TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 3 km).

Tại đây, Thịnh không dùng điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với người thân. Nhận tin báo, Công an Q.Thanh Khê chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế truy xét, qua đó đã cho tổ công tác ra đảo, bắt giữ Thịnh và di lý về TP.Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thịnh chỉ thừa nhận đã chiếm đoạt 20 triệu đồng của công ty để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện Công an Q.Thanh Khê tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.