Tự 'bẻ' dương vật vào mỗi sáng, nam thanh niên phải phẫu thuật cấp cứu

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Một nam thanh niên ở Đà Nẵng có thói quen tự 'bẻ' dương vật khi cương cứng vào mỗi sáng, dẫn đến gãy dương vật phức tạp, tổn thương cả thể hang và thể xốp.

Ngày 14.8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu cho một nam thanh niên trú tại thành phố Đà Nẵng, sau khi bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dương vật sưng đau, tụ máu.

Theo lời kể của người bệnh, khoảng 4 giờ trước khi nhập viện, khi dương vật đang cương cứng, người này tự dùng tay bẻ dương vật như thói quen thường ngày. Trong lúc thực hiện, người bệnh bất ngờ đau nhói dữ dội, dương vật nhanh chóng xìu xuống. Sau đó, vùng mu và quanh dương vật xuất hiện sưng đau, tụ máu, khối sưng lan xuống vùng bìu.

Tại Khoa Cấp cứu, kết quả thăm khám và siêu âm Doppler màu cho thấy có nhiều máu tụ dưới da vùng gốc dương vật. Người bệnh được chẩn đoán gãy dương vật và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong ca phẫu thuật kéo dài 40 phút, các bác sĩ Khoa Ngoại tiết niệu - nam khoa ghi nhận tổn thương nghiêm trọng hơn dự kiến. Bao trắng thể hang bị rách, thể xốp cũng bị vỡ, vị trí tổn thương nằm sát niệu đạo. Ê kíp phẫu thuật tiến hành lấy máu tụ, khâu phục hồi bao trắng thể hang và thể xốp, đồng thời kiểm tra, bảo tồn niệu đạo.

Tự 'bẻ' dương vật vào mỗi sáng, nam thanh niên phải phẫu thuật cấp cứu- Ảnh 1.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu, phục hồi tổn thương dương vật

ẢNH: Đ.C

Bác sĩ Dương Ngọc Hiệp, Khoa Ngoại tiết niệu - nam khoa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, cho biết phần lớn trường hợp gãy dương vật chỉ gây tổn thương thể hang và bao trắng thể hang. 

Tuy nhiên, một số trường hợp có thể tổn thương đồng thời thể hang và thể xốp, đặc biệt khi tổn thương nằm gần niệu đạo. Đây là dạng tổn thương phức tạp, có nguy cơ gây tổn thương niệu đạo.

Nếu không được xử trí kịp thời, gãy dương vật có thể dẫn đến các biến chứng như hẹp niệu đạo, cong dương vật, rối loạn cương hoặc ảnh hưởng chức năng tiểu tiện và tình dục.

Sau phẫu thuật, tình trạng chảy máu và tụ máu được kiểm soát tốt. Người bệnh hồi phục, xuất viện ngày 12.8 sau 3 ngày theo dõi.

Theo bác sĩ Hiệp, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp nam giới bị gãy dương vật, trong đó nguyên nhân phổ biến là quan hệ sai tư thế hoặc tự bẻ dương vật khi đang cương cứng.

Bác sĩ khuyến cáo, không nên dùng lực mạnh tác động lên dương vật, đặc biệt khi đang cương cứng. Khi dương vật bị chấn thương, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, không nên trì hoãn thăm khám vì tâm lý e ngại.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.